Quốc hội sẽ không ra Nghị quyết riêng về Biển Đông

Lương Kết (ghi) Thứ hai, ngày 23/06/2014 18:40 PM (GMT+7)
Chiều nay (23.6), trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết: “Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 7 (ngày 24.6), Chủ tịch Quốc hội sẽ nói rõ lập trường của Quốc hội trước vấn đề Biển Đông để cử tri và đồng bào cả nước nắm được”.
Bình luận 0

Cụ thể, trước câu hỏi liệu Quốc hội kỳ này có ra một Nghị quyết riêng về tình hình Biển Đông như đề nghị của một số đại biểu Quốc hội hay không, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định: Một số đại biểu có đề xuất Quốc hội nên có Nghị quyết riêng về tình hình Biển Đông, nhưng có thể thấy ngay từ đầu kỳ họp Quốc hội đã thảo luận trao đổi bàn bạc rất kỹ công khai tại hội trường.

Cũng theo ông Uông Chu Lưu, ngay sau đó Quốc hội có một thông báo tuyên bố rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nói rõ quan điểm xử lý vấn đề Biển Đông. Trong kỳ họp này Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã công hàm gửi đến cho Quốc hội và nghị sĩ các nước, trong đó nêu rõ những yêu cầu và quan điểm của Việt Nam với vấn đề Biển Đông.

img
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

 

“Hơn nữa, tại phiên bế mạc Chủ tịch Quốc hội sẽ một lần nữa nói rõ lập trường của Quốc hội Việt Nam để cử tri và đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế được rõ về thái độ của Việt Nam trước vấn đề Biển Đông”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết.

Về vấn đề liên quan tới việc sửa đổi Nghị quyết 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt, ông Uông Chu Lưu cũng cho biết: Quốc hội đã quyết định lùi chưa thông qua Nghị quyết 35 sửa đổi tại kỳ họp lần này mà sẽ thực hiện vào kỳ họp thứ 8 cuối năm nay.

Nói rõ thêm về công việc quan trọng nhưng cũng gặp nhiều khó khăn do mới lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội phân tích: Hướng sửa đổi Nghị quyết 35, UBTVQH và ĐBQH đều nhất trí 3 nội dung quan trọng:

- Thứ nhất là phải xác định tiếp tục chủ trương lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội và HĐND;

- Thứ hai cuối năm nay vẫn tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội và HĐND bầu và phê chuẩn;

- Thứ ba là đồng ý chuyển sang kỳ họp sau để làm cho tốt hơn.

“Tại kỳ họp thứ 8 tới đây, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ vẫn được triển khai theo Nghị quyết 35 hiện nay, bởi nếu có sửa đổi Nghị quyết 35 và thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII thì cũng chưa kịp”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem