Khai quật mộ hoạn quan quyền lực nhất thời nhà Thanh, thứ bên trong khiến chuyên gia lạnh người

Minh Nhật (theo 765news) Thứ bảy, ngày 28/08/2021 19:20 PM (GMT+7)
Nhiều câu chuyện xoay quanh cuộc đời viên hoạn quan từng "hô mưa gọi gió" này khiến hậu thế phải sửng sốt, ngỡ ngàng. Thậm chí, sau khi viên hoạn quan này qua đời, bí ẩn bên trong lăng mộ của ông ta cũng khiến các chuyên gia đau đầu tìm lời giải.
Bình luận 0
Khai quật mộ hoạn quan quyền lực nhất nhà Thanh, thứ bên trong khiến chuyên gia lạnh người - Ảnh 1.

Hoạn quan quyền lực thời nhà Thanh Lý Liên Anh. Ảnh Sohu.

Viên hoạn quan quyền lực nhất nhà Thanh ở Trung Quốc được nhắc tới trong bài là Lý Liên Anh (1848-1911), người tâm phúc và thân cận nhất bên cạnh Từ Hi thái hậu. Nhờ được Từ Hi thái hậu hết lòng sủng ái, quyền lực của viên thái giám này thậm chí từng được cho là lấn át cả hoàng đế. Thời còn phục vụ trong cung, Lý Liên Anh nổi tiếng tự phụ, tham ô, làm loạn cung đình nhà Thanh. Vì vậy, gia tộc của Lý Liên Anh thậm chí còn giàu có hơn cả quý tộc hoàng gia, tài sản của ông ta khiến người ta phải ghen tị. Viên hoạn quan này thậm chí bức hiếp cả Quang Tự đế, đối xử với vua tàn nhẫn, nhưng Quang Tự cũng không làm gì được.

Sau khi Từ Hi thái hậu qua đời năm 1908, Lý Liên Anh mất đi chỗ dựa vững chắc, cộng thêm tuổi già sức yếu nên liền chủ động rút lui, rời cung về quê sống ẩn dật. Năm 1911, Lý Liên Anh qua đời ở tuổi 63, thái hậu Long Dụ nhà Thanh đã cho viên hoạn quan này hưởng quy chế mai táng dành cho đại thần, phát cho gia quyến 2.000 lượng bạc và đưa thi hài người quá cố về chôn cất tại Bắc Kinh.

Khai quật mộ hoạn quan quyền lực nhất nhà Thanh, thứ bên trong khiến chuyên gia lạnh người - Ảnh 2.

Lăng mộ hoạn quan Lý Liên Anh. Ảnh Read01

Năm 1966, 55 năm sau khi Lý Liên Anh qua đời, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra tại một công trường xây dựng ở Bắc Kinh. Theo 765news, khi đó, các công nhân xây dựng tại công trường phát hiện một gò đất rất cứng. Khi gò đất cứng đó được đào lên, một lăng mộ khổng lồ xuất hiện, ước tính diện tích khoảng 20 mẫu. Cửa lăng có chiếc cổng vòm bằng đá cẩm thạch trắng vô cùng uy nghiêm.

765news cho biết, lăng mộ Lý Liên Anh là lăng mộ xa hoa nhất của các hoạn quan thời nhà Thanh.

Sau đó, các công nhân đã báo cho các nhà chức trách. Một đội khảo cổ đã nhanh chóng tới hiện trường và phát hiện ra lăng mộ này thuộc về Lý Liên Anh.

Do mộ được xây trên nền đất tam thổ cứng theo quy cách xây lăng mộ hoàng gia nên các chuyên gia phải dùng máy xúc làm việc liên tục suốt 1 tuần lễ mới đào tới được mộ thất.

Khai quật mộ hoạn quan quyền lực nhất nhà Thanh, thứ bên trong khiến chuyên gia lạnh người - Ảnh 3.

Chiếc quan tài của Lý Liên Anh được đưa ra khỏi lăng mộ. Ảnh Blibili

Khi vừa bước xuống lăng, đội khảo cổ bắt gặp một căn phòng lát đá cẩm thạch trắng, hoa văn chạm khắc trên các bức tường phía đông và phía tây của căn phòng vô cùng tinh xảo. Cỗ quan tài của viên hoạn quan quyền lực một thời màu đỏ tím, sơn son thiếp vàng, chế tác tinh xảo nhưng đã rơi ra khỏi phản đỡ làm từ ngọc bích. Trong lăng mộ có dấu tích cho thấy ngôi mộ từng bị ngập khiến quan tài bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu.

Trên phản ngọc đặt quan tài có đục một lỗ tròn, bên trong treo hầu bao đựng ngọc và ít tiền bằng đồng. Đây hình thức mai táng cao quý thời bất giờ - Kim tỉnh ngọc táng. Xung quanh quan tài của Lý Liên Anh trải đầy những trang sức, mặt dây chuyền và tiền xu đồng khắc chữ "Lý".

Khi quan tài được mở nắp, một xác người đắp chăn bông kín thân hiện ra. Tuy nhiên, khi lật lớp chăn, các chuyên gia và nhà khảo cổ có mặt tại đây không khỏi rùng mình ớn lạnh. Lý do là vì bên dưới lớp chăn thi hài của Lý Liên Anh mặc quần áo gấm rất dày nhưng chỉ có phần hộp sọ. Phần thân thể và tay chân hoàn toàn không có dấu vết! Ai cũng đều đặt câu hỏi phần thân thể và tay chân của Lý Liên Anh ở đâu, tại sao viên hoạn quan này lại được chôn cất mỗi phần đầu.

Các chuyên gia ban đầu nghi ngờ lăng mộ của Lý Liên Anh đã bị trộm mộ ghé thăm. Tuy nhiên, kiểm tra kỹ, họ phát hiện quan tài và các đồ tùy táng quý giá còn nguyên vẹn chứng tỏ chưa có trộm mộ nào từng đến đây. Sử sách nói rằng Lý Liên Anh chết vì bệnh, nhưng phần đầu trong quan tài lại làm dấy lên nghi vấn viên hoạn quan này đã bị giết rồi bị chặt đầu. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm được bằng chứng tin cậy để làm sáng tỏ nghi vấn trên. Vì vậy, bí ẩn bên trong quan tài Lý Liên Anh chỉ có phần xương sọ mà không tìm thấy xương cốt phần thân cho đến nay vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem