Khai thác đất
-
Qua kiểm tra, đại diện chính quyền TP.Quảng Ngãi cho biết, các sai phạm trong quá trình khai thác đất tại mỏ núi ông Đoài, xã Tịnh Thiện, đã được doanh nghiệp chủ quản là Công ty Việt Đức, khắc phục xong. Tuy nhiên hiện cơ quan chức năng của tỉnh, đang tổ chức kiểm tra và chưa có kết luận.
-
Qua kiểm tra, UBND xã Tịnh Thiện, TP.Quảng Ngãi kết luận, Công ty Việt Đức đã khai thác đất ngoài mốc giới; tự ý mở thêm đường tại mỏ Tịnh Thiện; không tưới nước khu vực đường ra vào mỏ, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc cho người dân địa phương.
-
Vụ khai thác đất ngày, đêm ở Hóa Thanh: Huyện Minh Hóa khẳng định báo Dân Việt phản ánh đúng thực tế
Liên quan tới việc khai thác đất lậu cả ngày lẫn đêm xảy ra ở xã Hóa Thanh (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), UBND huyện Minh Hóa đã có báo cáo về việc kiểm tra, xử lý. -
Sau kết luận chỉ ra nhiều sai phạm trong việc khai thác đất tại đồi Bình Minh để phục vụ dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, nhà thầu đã có động thái khắc phục.
-
Sau phản ánh của Báo Dân Việt vào cuối năm 2022, nạn khai thác mặt đất ruộng địa bàn giáp ranh Cà Mau và Bạc Liêu tạm lắng, song thời gian gần đây tình trạng này lại tái diễn.
-
Trong thời gian dài, một quả đồi dưới chân trụ điện cao thế 500kV ở Thừa Thiên Huế bị “đất tặc” băm nát để lấy hàng chục nghìn m3 đất san lấp chở đi nơi khác.
-
Lợi dụng việc cấp phép thi công đường bao quanh hồ sông Ray tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị thi công đã khai thác đất, cát ngoài khu vực cho phép.
-
Hàng trăm hộ dân xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh (Long An) sống gần mỏ khai thác đất Thành Lắm Nhơn Hòa mỗi ngày khổ sở hứng bụi bặm, đường sá sình lầy khi xe ben, xe tải chạy ra vào chở đất phục vụ công trình đang xây dựng.
-
Trên địa bàn xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ xảy ra một vụ sạt lở đất trong quá trình san hạ cốt nền khiến 1 thợ lái máy xúc bị vùi lấp tử vong.
-
Trong tổng số tiền xử phạt, truy thu mà cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi buộc Công ty Lý Tuấn phải nộp gần 1,18 tỷ đồng, đáng chú ý là hành vi vi phạm khai thác vượt công suất cho phép hàng năm, với mức xử phạt lên đến 600 triệu đồng.