Khai trừ Đảng nguyên Trưởng Công an TP.Thanh Hóa và nguyên Phó Chủ tịch TX.Nghi Sơn

Hữu Dụng Thứ sáu, ngày 03/12/2021 19:13 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Chí Phương - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Công an thành phố Thanh Hoá và ông Hồ Đình Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hoá) phạm tội hình sự, bị phạt tù, bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.
Bình luận 0

Ngày 3/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Thông báo số 64-TB/UBKTTU về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Thông báo nêu rõ, ngày 2/12 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm.

Thanh Hoá khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Chí Phương và Hồ Đình Tùng - Ảnh 1.

ÔngNguyễn Chí Phương (bên phải) - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Công an thành phố Thanh Hoá. Ảnh: Quang Thanh

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Chí Phương và ông Hồ Đình Tùng.

Theo đó, ông Nguyễn Chí Phương nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa. Ông Phương đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 24 tháng tù về tội Nhận hối lộ.

Còn ông Hồ Đình Tùng là Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn. Ông Tùng đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 30 tháng tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể đồng bộ với kỷ luật về Đảng theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem