Khai trường trên các khu tái định cư: Bén rễ vùng đất mới

Thứ sáu, ngày 06/09/2013 07:53 AM (GMT+7)
Dẫu còn bộn bề khó khăn nhưng ở nhiều khu tái định cư (TĐC) thủy điện, học trò đã bắt đầu làm quen với trường mới, lớp mới. Không khí khai giảng đầu năm ở những vùng đất này cũng rộn ràng, vui tươi.
Bình luận 0
Gửi con nơi lớp mới

Có mặt tại khu TĐC Hói Trùng (xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) ngày 5.9, chúng tôi được chứng kiến khung cảnh ngổn ngang, bề bộn xe cộ, vật liệu xây dựng, người xây, kẻ đào như một công trường. Tất cả đang nỗ lực để hoàn thành cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc sống của 200 hộ dân xã Hương Quang di dời lên để nhường đất cho Dự án Thủy lợi - Thủy điện Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Giữa khung cảnh ngổn ngang ấy, rừng cờ hoa ở Trường Tiểu học Hương Quang nổi bật lên rực rỡ, vui tươi.

Học sinh trên đường đi dự khai giảng ở Sơn Tây (Quảng Ngãi).
Học sinh trên đường đi dự khai giảng ở Sơn Tây (Quảng Ngãi).

Trường Tiểu học Hương Quang mới gồm một dãy nhà 2 tầng và một dãy nhà cấp 4 khang trang đã được hoàn thành. "Dù hiện nay dãy nhà cho Ban giám hiệu và cổng trường chưa kịp hoàn thành nhưng về cơ bản thì năm học mới vẫn được đảm bảo, các em sẽ vẫn được học hành đàng hoàng với đầy đủ cơ sở vật chất" - ông Trịnh Đình Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Quang khẳng định. Trong khi đó, kề bên là Trường Mầm non Hương Quang với một dãy nhà 2 tầng kiên cố và các công trình hỗ trợ đều đã được hoàn thành đón trẻ đến lớp. Năm học 2013 – 2014, Trường Tiểu học Hương Quang sẽ có khoảng 90 học sinh, chia làm 5 lớp với 16 giáo viên giảng dạy, còn trường mầm non có tới 78 trẻ đăng ký vào nhập học, trường có tới 15 giáo viên giảng dạy. Đây là một con số đáng khích lệ vì hiện nay điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều bộn bề, hơn nữa có hơn 160 hộ dân chưa thể di dời lên nơi ở mới theo đúng lộ trình vì chưa xây dựng được nhà cửa.

Đưa con đi dự khai giảng, anh Đào Xuân Minh – người dân khu TĐC cho biết: "Do chưa xây dựng được nhà cửa, gia đình tôi chưa thể di dời lên khu TĐC, nhưng chúng tôi đã gửi con cho người thân trên đó rồi, quyết không để con trễ học". 2 con anh Minh năm nay vào tiểu học và mầm non tại khu TĐC Hói Trùng, ngày khai giảng, 2 bé đã bắt đầu quen thầy, quen bạn.

Cũng như anh Minh, anh Trịnh Hồng Lợi cho con lên học trước, cha mẹ lên sau, dù phải ở nhờ nhà người thân.

Hòa nhập trường mới

Khi công trình Thủy điện Sơn La xây dựng, 8 xã của huyện Mai Sơn (Sơn La) đón hơn 1.000 hộ dân TĐC. Tới thời điểm này, hầu hết con em các hộ dân TĐC đã hòa nhập với trường mới.

Sáng 5.9, Trường Tiểu học xã Chiềng Mai (huyện Mai Sơn) tổ chức khai giảng trong cơn mưa tầm tã. Anh Diêu Chính Nguyến dắt con đi khai giảng trên con đường đất tới trường. Anh cho biết, từ khi rời sang nơi ở mới xã Chiềng Mai năm 2010, anh nhanh chóng bắt nhịp vào cuộc sống mới. Hiện 2 con của anh đều học tiểu học tại xã.

Bà Lò Thị Ươm - Chủ tịch UBND xã Chiềng Mai cũng bày tỏ, xã đón 20 hộ dân TĐC, ngày khai trường năm nay, 100% trẻ em thuộc các hộ này tới trường ở cả 3 cấp học là mầm non, tiểu học và THCS.

Học trò các vùng TĐC và cận khu TĐC Thủy điện Đăkrinh, thuộc các xã Sơn Long, Sơn Dung (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi)... dù là số di dời tự do hay tập trung, cũng đã có ngày khai giảng như các bạn miền xuôi.

Ông Lê Hoài Thạnh - Trưởng phòng Giáo dục huyện cho biết: Năm học 2013-2014, tổng số học sinh 3 bậc mầm non, tiểu học và THCS trong toàn huyện khoảng 5.122 em. Tỷ lệ học sinh tham gia khai giảng đạt trên 98%.

Tuy nhiên, dù tỷ lệ tới trường đạt rất cao nhưng ngành giáo dục ở đây cũng lo ngại bởi điểm trường cũ của Trường Tiểu học Sơn Long vẫn còn nằm trong vùng tích nước và hiện còn 58 em đang học ở điểm trường này. UBND huyện và đại diện nhà đầu tư Thủy điện Đăkring đã hứa xây trường tạm xong trước 5.9, nhưng vẫn chưa xong. Nếu ngày tích nước đúng theo kế hoạch vào cuối tháng 9 thì 58 học sinh có nguy cơ mất chỗ học tập.

Đi khai giảng từ 3 giờ sáng

Tại Quảng Ngãi, rất nhiều học sinh đã phải đi 9-10km để dự lễ khai giảng năm học mới. Em Hồ Thị Nguyên, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học và THCS Trà Lãnh, huyện Tây Trà đã phải thức giấc và đi từ lúc 3 giờ. Trong hành trang mang theo trong ngày đi học đầu tiên, ngoài sách vở, Nguyên và 4 người bạn trong làng còn mang theo gạo, thức ăn... Năm nay lần đầu tiên trường tổ chức bán trú nên em và nhiều bạn khác đã đăng ký ở lại. Thầy Lê Văn Tư - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Trà Lãnh tâm sự: “Nhiều học sinh của trường nhà ở rất xa nên để đến trường phải qua nhiều sông suối quá vất vả và nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa lũ. Vì vậy dù trường khá khó khăn nhưng năm học này, trường quyết định vận động địa phương, phụ huynh và giáo viên dựng nhà cho các em ở tạm. Theo đó, trên 110 em bậc THCS và khoảng 60 em bậc tiểu học đã được bố trí nơi ở. Năm học này trường có gần 500 học sinh ra lớp và tham gia khai giảng, đạt gần 99%”.

Công Xuân

Nhóm P.V (Nhóm P.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem