Khám phá con đường hoa “vạn người mê” ở tổ dân phố kiểu mẫu thị trấn Ninh Cường (Nam Định)

Nguyễn Đức Thứ hai, ngày 27/11/2023 05:55 AM (GMT+7)
Con đường nông thôn mới kiểu mẫu dài 4km, với hai bên đường là những hàng hoa nở rực, khoe sắc là những hình ảnh người dân dễ dàng bắt gặp tại tổ dân phố Bắc Trung Nam, thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
Bình luận 0

Clip con đường hoa “vạn người mê” ở tổ dân phố kiểu mẫu thị trấn Ninh Cường (Nam Định). Thực hiện: Nguyễn Đức.

Đến thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định những ngày cuối tháng 11, người dân ngỡ ngàng trước hình ảnh những cây hoa, chậu hoa nở rực trên tuyến đường trục thị trấn Ninh Cường, đường nông thôn mới ở tổ dân phố kiểu mẫu Bắc Trung Nam. Người dân mỗi lần lưu thông qua tuyến đường này đều phấn khởi, vui mừng.

Đường hoa khoe sắc ở tổ dân phố kiểu mẫu Bắc Trung Nam

Con đường nông thôn tại tổ dân phố Bắc Trung Nam dài 4km được đổ bê tông đẹp đẽ, khang trang, xe cộ bon bon chạy trên đường. Tuyến đường liên thôn mới được kỳ vọng sẽ giúp thay đổi bộ mặt giao thông của khu phố, thị trấn, giúp đời sống của bà con được nâng cao, đi lại thuận tiện hơn.

Con đường hoa “vạn người mê” ở tổ dân phố kiểu mẫu thị trấn Ninh Cường (Nam Định) - Ảnh 1.

Tuyến đường trục chạy qua thị trấn Ninh Cường tràn ngập sắc hoa giấy. Ảnh: Nguyễn Đức.

Tại tuyến đường gần nhà văn hóa, những dụng cụ tập thể thao được lắp đặt kiên cố đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Cứ mỗi sáng, chiều, bà con nhân dân lại nô nức gọi nhau đi tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Dọc hai bên đường, nhiều ngôi nhà cao tầng được xây dựng khang trang, đẹp đẽ. Hệ thống thoát nước được xây dựng ở hai bên đường.

Ông Mai Văn Ty, Tổ trưởng Tổ dân phố Bắc Trung Nam, thị trấn Ninh Cường phấn khởi dẫn chúng tôi đi thăm con đường hoa "vạn người mê".

Chỉ tay vào những chậu hoa nở rực, khoe sắc, ông Ty cho hay, trước kia, tuyến đường ở tổ dân phố hẹp, không có rãnh thoát nước, thường xuyên bị lụt lội, đặc biệt, vì chưa có điện đường nên an ninh chưa được đảm bảo tốt nhất.

Con đường hoa “vạn người mê” ở tổ dân phố kiểu mẫu thị trấn Ninh Cường (Nam Định) - Ảnh 2.

Con đường nông thôn tại tổ dân phố Bắc Trung Nam dài 4km được đổ bê tông đẹp đẽ, khang trang. Dọc hai bên đường được trồng các cây hoa và đặt chậu hoa. Ảnh: Nguyễn Đức.

"Nhưng kể từ năm 2020 đến nay, sau khi tuyến đường, nhà văn hóa được xây dựng, đèn đường được lắp đặt, người dân phấn khởi, an ninh được đảm bảo. Đặc biệt, ven hai bên đường, các khóm hoa, chậu hoa được trồng đã khiến người sống tinh thần của nhân dân thay đổi, tích cực hăng say lao động sản xuất", ông Ty bộc bạch.  

Ông Nguyễn Văn Thịnh ở tổ dân phố Bắc Trung Nam cũng vui mừng khấn khởi khi được hỏi về việc xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Thịnh nói: "Kể từ khi nhận được sự chỉ đạo của huyện, thị trấn chúng tôi rất đồng tình ủng hộ thực hiện mô hình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc xây dựng "đường hoa, xóm đẹp".

Hai bên lề đường giao thông trong xóm được người dân thường xuyên vệ sinh, phát quang cây cỏ và chăm sóc hoa tươi tốt. Phong trào thể dục, thể thao nâng câo kể từ khi có hệ thống điện đường chiếu sáng 24/24h.

"Một điểm cộng nữa chính là việc hệ thống thoát nước được xây dựng, bởi vậy mà mỗi khi có trận mưa lớn, chúng tôi không lo bị lụt lội, hay bị ngập", ông Thịnh chia sẻ.

Con đường hoa “vạn người mê” ở tổ dân phố kiểu mẫu thị trấn Ninh Cường (Nam Định) - Ảnh 4.

Vào mỗi buổi sáng hoặc tối, ông Mai Văn Ty cùng nhiều người dân ra khu vực gần nhà văn hóa tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Đức.

Ông Phạm Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ninh Cường (huyện Trực Ninh) cho hay, năm 2020, thị trấn được UBND tỉnh Nam Định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đến năm 2021, có thêm 2 tổ dân phố Bắc Trung Nam và Tây Lương Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, thị trấn Ninh Cường đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về cảnh quan môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hệ thống giáo dục… để tiến tới được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu trên toàn thị trấn.

Đối với tổ dân phố kiểu mẫu Bắc Trung Nam, hiện nay, hệ thống ao vườn được chỉnh trang ngăn nắp sạch sẽ, hệ thống đường điện, thoát nước được xây dựng, không có nhà dột, nhà tạm. Đặc biệt, tuyến đường mới dài 4km được xây dựng, với mặt đường rộng hơn 3m, dọc hai bên đường được trồng các cây hoa, chậu hoa để tạo cảnh quan.

Con đường hoa “vạn người mê” ở tổ dân phố kiểu mẫu thị trấn Ninh Cường (Nam Định) - Ảnh 5.

Nhà văn hóa được xây dựng mới khang trang, đẹp đẽ. Ảnh: Nguyễn Đức.

Khẩu hiệu "đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, khu phố văn minh" được toàn thể đảng viên, người dân thực hiện, triển khai rộng khắp.

"Việc hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao đã giúp cho địa phương có điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đời sống văn hóa tinh thần, ý thức, của người dân được nâng cao một cách rõ rệt", ông Bình nói.

Phân loại rác hữu cơ ngay tại hộ gia đình

Khi tổ dân phố Bắc Trung Nam xây dựng nông thôn mới nâng cao, ông Nguyễn Văn Cường cùng nhiều hộ dân khác đã thay đổi thói quen xả rác ra môi trường.

Con đường hoa “vạn người mê” ở tổ dân phố kiểu mẫu thị trấn Ninh Cường (Nam Định) - Ảnh 6.

Hệ thống xử lý rác thải hữu cơ tại nhà dân. Ảnh Nguyễn Đức.

Thay vào đó, theo hướng dẫn của lãnh đạo địa phương, ông Cường đào một hố xử lý rác hữu cơ ngay ở vườn nhà. Những loại hoa quả, bã trà, bã cà phê, rau củ, thức ăn thừa, lá cây…bỏ đi được thu gom vào hố, biến thành phân bón cho cây trồng.

"Vài năm trước chúng tôi chưa chú trọng đến việc phân loại rác, vẫn còn xả rác ra môi trường. Nhưng kể từ khi tham gia xây dựng nông thôn mới chúng tôi đã bắt đầu thu gom rác, xử lý ngay tại nhà. Cũng vì vậy, mà hiện nay, đường làng, ngõ xóm đều sạch đẹp, không có rác vứt bừa bãi, chậu hoa nở rực, đẹp đẽ", ông Cường chia sẻ.

Theo ông Cường, việc phân loại rác sẽ giúp đảm bảo môi trường sống, sức khỏe cho người dân. Do vậy, kể từ khi được cán bộ địa phương tuyên truyền, giải thích ý nghĩa về việc này nên ai cũng làm theo, học hỏi các phân loại rác. Đến nay, phần lớn nhà dân đều có hố chôn rác hữu cơ tại gia đình.

Theo Phó chủ tịch UBND thị trấn Ninh Cường, trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, việc tuyên truyền cho người dân hiểu, nhất là việc phân loại rác thải gặp khá nhiều khó khăn. Bởi, nhiều người dân chưa chịu thay đổi ý thức ngay, vẫn giữ thói quen bỏ rác xuống ao, hồ, đường.

Con đường hoa “vạn người mê” ở tổ dân phố kiểu mẫu thị trấn Ninh Cường (Nam Định) - Ảnh 7.

Ông Phạm Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ninh Cường. Ảnh Nguyễn Đức.

"Tuy nhiên, từ năm 2020, với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, huyện Trực Ninh, chúng tôi cũng thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp, đi đến từng nhà dân để tuyên truyền cho họ hiểu về ý nghĩa của việc thu gom rác thải, xử lý tại nhà.

Đến nay, người dân đã ý thức hơn. Họ tự phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ. Những nhà dân có đất rộng, họ xây dựng các bể chứa chôn rác thải hữu cơ để làm phân bón cho cây trồng. Rác thải hữu cơ được vận chuyển ra khu xử lý riêng. Việc vận động người dân tham gia bảo hiểu y tế cũng được coi là một thành công khi có tới 95% người dân tham gia", ông Bình thông tin.

Đến nay, trên địa bàn thị trấn Ninh Cường có 10 tuyến đường có dải cây xanh với 7,6km, 100% các tuyến đường trên địa bàn thị trấn có điện chiếu sáng; 20 tuyến đường được trồng hoa ở lề đường với 38,4km.

Con đường hoa “vạn người mê” ở tổ dân phố kiểu mẫu thị trấn Ninh Cường (Nam Định) - Ảnh 8.

Nhiều ngôi nhà dân được xây dựng khang trang. Đời sống nhân dân ổn định, ấm no. Ảnh: Nguyễn Đức.

Hệ thống điện đường chiếu sáng công cộng đã được phủ sáng 100% trên các tuyến đường trục thị trấn và đường Quốc lộ 37b và tất cả các đường dong ngõ phố trên địa bàn thị trấn.

Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, hệ thống nhà cửa được đầu tư xây dựng ngày một kiên cố khang trang với những kiến trúc mang phong cách Âu- Á, trạm y tế, cở sở vật chất trường học đảm bảo dạy và học cả 3 nhà trường đều lọt vào tốp đầu của huyện Trực Ninh.

Thị trấn Ninh Cường nằm ở phía Tây Nam huyện Trực Ninh cách trung tâm huyện 30km, có tổng diện tích đất tự nhiên là 741,73ha, dân số 10.403 nhân khẩu.

Ninh Cường được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 tại Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015. Sau 5 năm tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, đến nay, thị trấn Ninh Cường đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Nông nghiệp đã và đang hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, tổ chức các mô hình liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản. Một số cá nhân, doanh nghiệp nông nghiệp đang tích cực đầu tư, mở rộng quy mô, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất hứa hẹn sẽ đem lại một nền nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn thị trấn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem