Khám phá gây sốc về loạn luân thời tiền sử

Thứ ba, ngày 19/03/2013 19:17 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sau cuộc khảo cổ mới đây tại miền Bắc Trung Quốc, các nhà khoa học nhận định quan hệ cận huyết thống rất có thể đã thường xuyên xảy ra ở nhiều nhóm người trong thời kỳ mông muội.
Bình luận 0

Vừa qua, Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc hợp tác cùng Đại học Washington (Mỹ) đã tiến hành khai quật khu khảo cổ Xujiayao ở miền Bắc Trung Quốc. Kết quả, đội khảo cổ thu được rất nhiều mảnh xương sọ có niên đại 100.000 năm. Đây là xương hộp sọ của một người tiền sử được nhóm khảo cổ đặt tên là hộp sọ Xujiayao 11.

img
Chiếc hộp sọ Xujiayao 11. Ảnh: Phys.org

Chi tiết đáng chú ý là chiếc hộp sọ tên gọi Xujiayao 11 này có tới 11 lỗ to trên đỉnh đầu. Các nhà khoa học lý giải, tình trạng kể trên là do bẩm sinh và nhiều khả năng là hậu quả của việc loạn luân. Cụ thể là, quan hệ cận huyết thống đã dẫn đến việc hình thành “lỗ đỉnh mở rộng” trong vòng 5 tháng đầu của thai kỳ. Ngày nay, trường hợp này là vô cùng hiếm gặp với xác suất chỉ là 1/25.000 ca sinh nở.

“Nhiều khả năng nhóm người này bị cô lập với thế giới bên ngoài. Thêm vào đó, việc có ít người dẫn đến tình trạng loạn luân ở mức độ cao”, giáo sư nhân chủng học Erik Trinkaus của đại học Washington, đồng tác giả nghiên cứu cho biết trên tạp chí PLOS ONE.

Được biết, loạn luân giữa những người có quan hệ họ hàng gần gũi về huyết thống được coi là tội phạm ở phần lớn các quốc gia trong thời hiện đại. Nguyên nhân do cả khía cạnh đạo đức lẫn di truyền học. Việc kết hợp các ADN cùng loại sẽ giảm thiểu khả năng thích nghi phát triển và khả năng kháng thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem