Khám phá nhóm nhạc nữ ở quốc gia bí ẩn nhất hành tinh

Long Hy (Theo KCNA/Sina) Chủ nhật, ngày 13/12/2015 04:05 AM (GMT+7)
Họ đều là những mỹ nhân được tuyển chọn kỹ lưỡng và đ do Chủ tịch Kim Jong-un ký sắc lệnh thành lập.
Bình luận 0

Ban nhạc nữ đầu tiên của Triều Tiên

Nhóm nhạc Moranbong quy tụ những nữ ca nữ xinh đẹp và sở hữu giọng hát xuất sắc nhất ở xứ Cao Ly. Họ gồm 10 thành viên, được thành lập từ năm 2012 qua sự chỉ đạo của đương kim Chủ tịch Kim Jong-un và được công nhận là nhóm nhạc nữ đầu tiên của nước CHDCND Triều Tiên. Moranbong hiện là một phần của Dàn hợp xướng quốc gia Triều Tiên.

Theo tin từ đài KCNA, Chủ tịch Kim Jong-un đã cho thành lập nhóm Moranbong do yêu cầu của thời đại mới, nhằm thúc đẩy nền văn học nghệ thuật Triều Tiên phát triển.

img

img

Vẻ đẹp thuần khiết của những ca sĩ nhóm Moranbong.

Moranbong bao gồm các giọng ca như Kim Yoo-kyeong, Kim Seol-mi, Ryu Jin-a, Pak Mi-kyeong, Jung Su-hyang, Pak Seon-hyang, Ri Myeong-hui (không xuất hiện), Ra Yu-mi, Ri Su-kyong và Ri Ok-hwa (không xuất hiện trên sân khấu).

Không giống với các nhóm nhạc thần tượng nữ của Hàn Quốc, các thành viên của Moranbong được yêu cầu phải có khả năng chơi nhạc cụ. 

img

Moranbong ngày đầu xuất hiện.

Khả năng chô nhạc của các thành viên nhóm được mô tả là "tài năng và tuyệt đỉnh".

Phần lớn các cô gái của Moranbong đều có khả năng thể hiện nhiều phong cách âm nhạc khác nhau cũng như những kỹ thuật trong cách sắp xếp vị trí đầy thử thách. Đó là thay đổi vị trí đứng trong hàng ngũ nhưng không thay đổi phong cách âm nhạc trong nhóm. Điều này cho thấy, các thành viên được tuyển chọn nhờ khả năng kỹ thuật hơn là vì nghệ thuật.

Nhóm nhạc Moranbong được biết đến là một ban nhạc nữ nổi tiếng và được yêu thích nhất tại Triều Tiên, từng biểu diễn các ca khúc kinh điển như Học tập đi, Bà ca ca ngợi tổ quốc...

img

Hình ảnh nàng Bạch Tuyết trong buổi trình diễn của Moranbong.

img

Dàn mỹ nhân diện váy ngắn, giày cao gót.

Moranbong thường trình diễn các thể loại nhạc như Pop, Rock và Jazz. Phong cách âm nhạc đa dạng của nhóm được mô tả như giao hưởng bởi sự hòa trộn cùng lúc nhiều âm thanh khác nhau nhưng hài hòa và làm say lòng người. 

Thậm chí ngay từ buổi diễn đầu tiên của nhóm đã mang đậm dấu ấn phương Tây, bao gồm hình ảnh chú chuột Mickey của Disney hay nàng Bạch Tuyết, gấu Pooh, ca khúc Gonna Fly Now từ bom tấn Rocky và cả ca khúc My Way của ngôi sao nhạc Jazz người Mỹ là Frank Sinatra. Nhiều ca khúc nổi tiếng thế giới cũng được nhóm Moranbong trình diễn trong buổi ra mắt đầu như Czardas, La Reine de Saba, Menuet, Serenade de l’Étoile, The Duel, ca khúc nhạc rap Victory và một bài hát nhạc đồng quê là Dallas.

img

Ban nhạc mang không khí tươi mới cho nền văn nghệ Triều Tiên.

Mục đích ban đầu cho sự ra đời của nhóm Moranbong là phục vụ cho tầng lớp cán bộ cấp cao trong hệ thống chính trị ở Bình Nhưỡng, bao gồm cả quân đội và các chuyên gia khoa học, sau đó là đến tầng lớp bình dân, hướng đến nữ giới và đặc biệt là giới trẻ.

Sự xuất hiện của nhóm nhạc nữ đầu tiên tại quốc gia bí ẩn nhất hành tinh cũng giúp du nhập làn sóng thời trang mới đến Triền Tiên, ví dụ như váy ngắn (mini-skirt), giày cao gót. Đặc biệt kiểu tóc ngắn của các mỹ nhân nhóm Moranbong trở thành trào lưu nổi tiếng nhất của nữ giới Triều Tiên, phần lớn là các cô gái trẻ tầng lớp thị dân ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Đây cũng là lý do khiến Moranbong nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hóa có tính mở, du nhập ảnh hưởng của phương Tây đến giới trẻ Triều Tiên.

img

img

Những nữ ca sĩ tuyệt sắc của Moranbong.

Nhóm nhạc sau đó xuất hiện dày đặc trong các chương trình ca nhạc trên truyền hình và tất cả người dân Triều Tiên, từ già đến trẻ, nam thanh nữ tú đều biết đến những "nữ hoàng biết hát" của nhóm Moranbong.

Moranbong được đánh giá là ảnh hưởng nhiều từ trào lưu Hallyu của Hàn Quốc, "làn sóng" Hàn Quốc cũng như nhạc pop đương đại từ phía nam. Điều thú vị ở chỗ, sự ra đời của nhóm nhạc Moranbong cũng trùng với thời điểm bản hit Gangnam Style của ngôi sao lừng danh xứ Hàn Psy đang làm mưa làm gió trên thế giới. Sự kiện này được cho là không phải ngẫu nhiên.

img

Trang phục hiện đại mới mẻ của Moranbong.

Ca khúc Học tập thôi của Moranbong.

Kể từ khi nhóm Moranbong ra đời, những nhóm nhạc do cố Chủ tịch Kim Nhật Thành sáng lập ra đều bị công chúng quay lưng. Trong đó dàn hòa nhạc Unhasu đã hoàn toàn biến mất, được bổ sung vào các vị trí khác trong dàn nhạc quốc gia.

Sự nổi tiếng và thành công của nhóm nhạc  nữ này đã giúp ra đời nhiều ban nhạc nhẹ khác ở Triều Tiên như Wangjaesan và ban nhạc điện tử Pochonbo.

Ngày tàn của Moranbong

Hầu hết các nữ ca sĩ của Moranbong đều giữ chức vụ cao trong quân đội, vì vậy họ là dàn nhạc của quân đội chứ không phải một nhóm nhạc pop đơn thuần. Do đó ngoài buổi trình diễn ra mắt hồi năm 2012, những lần xuất hiện sau đó họ phải mặc quân phục, đeo huy hiệu.

img

Nhóm phải mặc quân phục và đeo huy hiệu.

img

Tất cả họ đều là quân nhân thuộc tổng cục hậu cần.

Trong khi toàn bộ trang phục và trang sức đẹp mắt trước đó đều bị cắt giảm, tóc của họ phải cắt ngắn hơn. Không những vậy, họ được yêu cầu ăn kiêng để giữ thân hình phù hợp với đồng phục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem