Khám phá sức mạnh chiến hạm Nhật vừa mang quân nhân Mỹ, Australia đến Đà Nẵng

Thứ sáu, ngày 06/06/2014 19:38 PM (GMT+7)
Sáng nay (6.6), chiến hạm đổ bộ Kunisaki của Nhật Bản, do đại tá Yoichi Masui chỉ huy, mang theo các quân nhân của Mỹ, Australia, Nhật đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) để tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2014.
Bình luận 0
Theo đó, tàu Kunisaki là loại tàu thuộc lớp Osumi làm nhiệm vụ tiếp vận của Nhật Bản. Con tàu này được trang bị rất nhiều thiết bị hàng hải hiện đại, với hệ thống súng máy tự động, hệ thống súng phun nước công suất lớn, lượng dãn nước trên 9.000 tấn, chiều dài 178m, rộng 25,8m và có sân đỗ, hầm chứa dành cho hàng chục trực thăng…

Chiến hạm đổ bộ Kanisaki cập cảng Tiên Sa Đà nẵng
Chiến hạm đổ bộ Kunisaki cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Được biết, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương ra đời sau khi thảm họa sóng thần 2004 tàn phá nặng nề nhiều khu vực tại Đông Nam Á. Chương trình này thực hiện hỗ trợ nhân đạo do quân đội chỉ huy để đối phó với một trong những thảm họa thiên tai tàn khốc nhất trên thế giới.

Trên cơ sở thành công của hoạt động đó, tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) đã trở lại khu vực vào năm 2006 để thực hiện Chương trình Đối tác Thái Bình Dương chính thức đầu tiên. Thành phần nhân viên tham gia chương trình lần này đã được mở rộng thêm và bao gồm quân đội các quốc gia đối tác và các tổ chức NGO nhằm tăng cường khả năng cứu trợ thảm họa thiên nhiên của các quốc gia chủ nhà.

Đến nay, chương trình đã cung cấp hoạt động chăm sóc y tế cho khoảng 250.000 bệnh nhân, các dịch vụ thú y cho hơn 37.000 động vật, hoàn thành 170 dự án xây dựng, giúp phát triển hạ tầng tại Campuchia, Nhà nước Liên bang Micronesia, Indonesia, Kiribati, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Cộng hòa quần đảo Marshall, Samoa, Solomon Islands, Timor-Leste, Tonga, Vanuatu và Việt Nam.

Súng máy tự động được trang bị trên chiến hạm Kanisaki
Súng máy tự động trang bị trên chiến hạm Kunisaki.

Súng phun nước tự động công suất lớn
Súng phun nước tự động công suất lớn.

Hệ thống thông tin, ra đa hiện đại của chiến hạm Kanisaki
Hệ thống thông tin, rađa hiện đại của chiến hạm Kunisaki.

Phía đuôi tàu có khoảng sân rộng đủ cho hàng chục chiếc trực thăng
Phía đuôi tàu có khoảng sân rộng đủ cho hàng chục chiếc trực thăng.

img

Hai bên mạn tàu có cửa đổ bộ dành cho xe tăng, thiết bị quân sự
Hai bên mạn tàu có cửa đổ bộ dành cho xe tăng, thiết bị quân sự.

Lễ đón đoàn hải quân Nhật Bản, Mỹ, Australia tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)
Lễ đón đoàn hải quân Nhật Bản, Mỹ, Australia tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Đình Thiên (Đình Thiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem