Khâm phục nghị lực vượt khó của chàng tân sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 09/01/2024 12:22 PM (GMT+7)
Từ năm lớp 6, Thể đã đi bán vé số để kiếm thêm tiền phụ mẹ lo cho cuộc sống. Vào đại học, Thể lại vừa học, vừa đi bán bánh mì để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt, thuê trọ.
Bình luận 0

Cậu học trò nghèo bán vé số nuôi dưỡng ước mơ làm phi công

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đến năm lớp 6, cuộc sống của Nguyễn Minh Thể (18 tuổi, quê Bạc Liêu) càng thêm chênh vênh khi ba của em đột ngột qua đời. Tất cả mọi các gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai của mẹ Thể, một người phụ nữ yếu ớt, mang nhiều bệnh tật.

Thấy mẹ vất vả, cứ 4 giờ sáng đã phải lọ mọ dậy để đi bán vé số, gom nhặt từng đồng tiền lẻ để lo liệu việc ăn học cho hai anh em, Thể đã ý thức, lúc nào cũng chăm ngoan, nỗ lực trong học tập. Để san sẻ với mẹ, Thể tranh thủ đi bán vé số ngoài giờ học hoặc vào thứ 7, Chủ nhật.

Khâm phục nghị lực vượt khó của chàng tân sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Thể bán bánh mì thuê để kiếm tiền trang trải khi trở thành sinh viên. Ảnh: TPO

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Thể kể, em đi bán vé số từ năm lớp 6 cho đến hết học kỳ 1 năm lớp 12. Mỗi ngày, Thể kiếm được khoảng 100.000 đồng nhưng trở về nhà với đôi chân mỏi nhừ, đầu óc choáng váng vì nắng nóng. Thế nhưng, không một ngày nào em quên làm bài tập, quên ôn lại bài giảng thầy cô trên lớp. Thể tâm niệm, chỉ có học mới giúp em vượt qua được khó khăn nên càng cố gắng.

Với những nỗ lực của mình, năm lớp 11, Thể đạt danh hiệu học sinh 3 Tốt. Ba năm cấp 3, Thể đạt học sinh giỏi, và đáng mừng hơn, em cũng thuộc top điểm cao đầu vào của Học viện Hàng không Việt Nam.

"Mơ ước của em là có thể thành phi công vì em thích máy bay từ nhỏ. Tuy nhiên, học phí ngành này quá cao, em không dám nghĩ tới, vì biết hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Em chọn học ngành Quản lý hoạt động bay, ngành này có thể giúp em thực hiện phần nào ước mơ của mình, và mức học phí cũng có thể gắng gượng được", Thể chia sẻ.

Khâm phục nghị lực vượt khó của chàng tân sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam - Ảnh 3.

Nguyễn Minh Thể rạng rỡ tại lễ trao học bổng "Nâng bước thủ khoa năm 2023". Ảnh: M.Q

Được biết, học phí của Thể đang đóng nhờ vào khoản vay vốn học sinh, sinh viên. Còn các khoản chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày, Thể tự kiếm được nhờ bán bánh mì thuê mỗi ngày.

Theo đó, cứ 5h kém, Thể đón xe buýt từ nhà trọ (quận Tân Bình) sang quận 3 để bán bánh mì. Mỗi tuần, Thể làm thêm 4 ngày, mỗi ngày 5 tiếng. Số tiền em kiếm được là 100.000 đồng/5 tiếng. Với số tiền này, Thể để dành 600-700 ngàn đồng để trả tiền thuê trọ, còn lại là chi phí ăn uống, sách vở. May mắn, Thể được người chủ cho bánh mì ăn sáng, hôm nào bán không hết thì chủ cũng cho mang về để ăn trưa, ăn tối... nên tiết kiệm được thêm một khoản tiền.

"Em đang cố gắng học tiếng Anh thật tốt, khi có bằng IELTS đủ tiêu chuẩn, em sẽ xin vào sân bay làm việc để tích lũy kinh nghiệm. Mong muốn tương lai của em là trở thành kiểm soát không lưu tại sân bay Long Thành, Đồng Nai", Thể chia sẻ.

Tiếp sức thủ khoa nghèo, vượt khó

Nguyễn Minh Thể là một trong 120 tân sinh viên thủ khoa và sinh viên có thành tích xuất sắc đầu vào các trường đại học trên cả nước có hoàn cảnh khó khăn được vinh danh và trao học bổng "Nâng bước thủ khoa năm 2023" do báo Tiền Phong và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức sáng nay, ngày 9/1.

Khâm phục nghị lực vượt khó của chàng tân sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam - Ảnh 4.

Chương trình ý nghĩa nhằm giúp các em sinh viên giảm bớt khó khăn, vươn lên trong học tập. Ảnh: TPO

Tại chương trình này, Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ, học bổng "Nâng bước thủ khoa" là chương trình đặc biệt nhằm tuyên dương những tân sinh viên nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn nhưng đã vượt lên hoàn cảnh để học giỏi, là thủ khoa, á khoa các trường đại học trên cả nước trong kỳ thi đầu vào năm 2023 và được các nhà trường giới thiệu.

Những người nhận học bổng, những tân sinh viên là thủ khoa, á khoa, những thí sinh đạt điểm cao thuộc tốp đầu của các trường đại học cả nước xuất thân từ các gia đình nghèo khó, hầu hết ở các vùng nông thôn, vùng núi vùng sâu, xa, tỷ lệ khá lớn là con em dân tộc ít người, điều kiện học tập rất ít, nhiều em có hoàn cảnh rất éo le, nhưng đã mạnh mẽ vươn lên, không những không bỏ học mà còn học giỏi, rất giỏi.

Khâm phục nghị lực vượt khó của chàng tân sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam - Ảnh 5.

Chương trình Nâng bước thủ khoa đã được thực hiện 8 năm, trao học bổng cho gần 700 sinh viên với tổng kinh phí bằng tiền mặt là hơn 8 tỷ đồng. Ảnh: M.Q

"Năm nào cũng vậy, Hội đồng xét tuyển cũng rưng rưng nâng lên đặt xuống từng hồ sơ, day dứt khi số lượng đã vượt qua kinh phí có thể huy động. Nhiều năm, rốt cuộc Ban tổ chức cũng phải tăng thêm một hai chục suất học bổng so với dự kiến với cái tặc lưỡi, kinh phí rồi sẽ lo sau. Năm nay cũng vậy, với dự kiến ban đầu là 100 suất, nhưng rốt cuộc duyệt 120 suất; năm trước số lượng dự kiến 120 nhưng rốt cuộc số học bổng trao là 140…", ông Sơn chia sẻ.

Cũng theo ông Sơn, mục đích chương trình không chỉ trao cho các em thủ khoa, á khoa nghèo một số tiền học bổng đáng kể so với hoàn cảnh của các em, mà còn phải giúp các em thấy rằng các em không bị bỏ mặc trong gian khó; ngược lại còn được ghi nhận, được tôn vinh, tiếp thêm sức mạnh tinh thần.

Khâm phục nghị lực vượt khó của chàng tân sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam - Ảnh 6.

Sinh viên nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa năm 2023" tại đầu cầu TP.HCM. Ảnh: M.Q

Được biết, ngoài học bổng, các em còn được tổ chức đi tham quan thành phố ở hai điểm là Hà Nội và TP.HCM. Tại Hà Nội, 55 sinh viên vinh dự được thăm tòa nhà Quốc hội, được Tổng thư kí Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tiếp và chuyển tặng quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho toàn thể 120 sinh viên được nhận học bổng. Các sinh viên dâng hương hoa tại đài tưởng niệm Bắc Sơn, thăm và dự nghi lễ dâng hương tại Văn miếu Quốc tử giám.

TP.HCM, các sinh viên được du lịch trên sông Sài Gòn, tham quan tòa nhà cao nhất TP.HCM (Landmark 81).

Năm 2023, chương trình Nâng bước thủ khoa nhận được hơn 350 hồ sơ ứng viên gửi về từ các trường đại học, học viện; trong đó đa phần là các em có hoàn cảnh khó khăn là hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, dân tộc thiểu số, khuyết tật…

Sau khi xét chọn, Ban tổ chức chương trình Nâng bước Thủ khoa đã quyết định trao học bổng "Nâng bước thủ khoa năm 2023" cho 120 tân sinh viên là thủ khoa và sinh viên có thành tích xuất sắc đầu vào các trường đại học trên cả nước, có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, có 55 sinh viên các trường đại học khu vực phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra) và 52 sinh viên các trường đại học khu vực phía Nam. Ngoài những gương tân thủ khoa vượt khó học giỏi, Ban tổ chức cũng trao 13 suất học bổng cho các sinh viên từng nhận học bổng Nâng bước thủ khoa những năm trước và hiện tiếp tục có thành tích học tập tốt.

Mỗi suất gồm 10 triệu đồng tiền mặt cùng với nhiều hiện vật giá trị. Ban tổ chức sẽ đài thọ chi phí đi lại, ăn ở cho các tân sinh viên (các trường nằm ngoài địa bàn TP.HCM và Hà Nội) trong thời gian diễn ra chương trình Nâng bước Thủ khoa năm 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem