Trung tâm Khí tượng: Mưa lớn dài ngày, nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao, đó là những khu vực nào?

L.V.S Chủ nhật, ngày 11/08/2024 12:31 PM (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do mưa lớn kéo dài từ đêm qua, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Bình luận 0

Diễn biến của mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An

Đêm qua và sáng nay (11/8), ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 10/8 đến 08h ngày 11/8 cục bộ có nơi trên 90mm như: Tràng Xá (Thái Nguyên) 103.8mm, Hùng Quốc (Cao Bằng) 101.8 mm, Trường Hà (Cao Bằng) 101.5mm, Phong Dụ Hạ (Yên Bái) 98.8mm, Minh Thành (Quảng Ninh) 95.4mm, Đông Phong (Bắc Kạn) 94.2, Minh Sơn (Hà Giang) 93mm, Sơn Dương (Tuyên Quang) 92.6mm, Nội Thôn (Cao Bằng) 90.6mm,…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trung tâm Khí tượng: Mưa lớn dài ngày, nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao - Ảnh 1.

Trung tâm Khí tượng: Mưa lớn dài ngày, nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: TTXVN

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Từ sáng 11/8 đến sáng 13/8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực

Thời gian ảnh hưởng

Tổng lượng (mm)

Bắc Bộ

Từ 09h/11/8 – 09h/13/8

60-120, cục bộ có nơi trên 250

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La từ 30-50mm, có nơi trên 90mm; Quảng Ninh từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang từ 10-20mm, có nơi trên 40mm.

 Những điểm có nguy cơ sạt lở cao nhất do mưa lớn 

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện sau:

Trung tâm Khí tượng: Mưa lớn dài ngày, nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao - Ảnh 2.

Những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cao nhất do mưa lớn.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong đợt mưa này, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm, trên phạm vi hẹp (ở không gian cấp tỉnh) với cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi (thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem