Khẩn trương thực hiện đề án tái cơ cấu nền kinh tế

Thứ sáu, ngày 22/06/2012 06:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 21.6, sau 25 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành chương trình nghị sự đề ra.
Bình luận 0

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tại kỳ họp đã có 13 luật và nghị quyết được thông qua, gồm: Luật Phòng chống rửa tiền; Luật Giáo dục đại học; Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Biển Việt Nam... Ngoài ra, Quốc hội cũng cho ý kiến 6 dự án luật.

Về công tác giám sát, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Quốc hội cũng đã tiến hành chất vấn 4 bộ trưởng. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ báo cáo bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề, trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới còn rất khó khăn, cần sớm hoàn thiện và tổ chức thực hiện có kết quả đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu đầu tư công; đẩy nhanh việc giải ngân gắn với quản lý chặt chẽ các nguồn đầu tư. Sớm xây dựng, hoàn thiện cơ chế pháp lý để quản lý các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Thực hiện chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa thận trọng, linh hoạt, từng bước hạ lãi suất tín dụng. Có lộ trình thực hiện thị trường cạnh tranh, chống độc quyền, nhất là đối với các sản phẩm điện, xăng dầu, than, vật tư cho sản xuất nông nghiệp...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem