Khánh Hòa: Bưởi cảnh chưng Tết khiến người trồng... héo hon

Công Tâm Thứ hai, ngày 30/12/2019 07:02 AM (GMT+7)
Vào những ngày này, nhiều nhà vườn làm bưởi cảnh Tết tại thôn Trường Thạnh, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) buồn nhiều hơn vui. Nguyên nhân là do thời tiết thất thường nên sản phẩm cung cấp cho khách hàng khan hiếm.
Bình luận 0

Các nông dân trồng bưởi cảnh tại xã Diên Thạnh cho biết, các năm trước cứ vào đầu tháng Chạp các thương lái vào khu vực này thu mua bưởi cảnh Tết diễn ra tấp nập, sản phẩm rất phong phú, bắt mắt. Tuy nhiên, năm nay không khí đìu hiu, trầm lắng. Nguyên nhân khiến bưởi Tết Canh Tý năm nay hiếm hàng là do thời tiết không thuận lợi, tỷ lệ ra hoa và đậu trái rất thấp.

img

Vụ này, gia đình ông Lại Thiên Tâm chỉ cung cấp được khoảng 30 trái bưởi Tết.

Ông Nguyễn Văn Hiệp (thôn Trường Thạnh, xã Diên Thạnh) người có thâm niên trên 15 năm trồng bưởi cảnh thở dài ngao ngán cho phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN biết: “Mọi năm cứ vào dịp Tết tôi trồng từ 100 – 200 chậu bưởi cảnh để cung cấp cho khách hàng. Trung bình cứ 100 chậu thì có 60 chậu thành công, cho ra trái đúng dịp Tết. Thế nhưng, vụ này tôi làm 50 chậu mà chỉ có 8 chậu thành công, số còn lại ra hoa không đúng như ý muốn”.

img

Những chậu bưởi Tết có giá tiền triệu năm nay trở nên rất khan hiếm trên thị trường

Theo ông Hiệp, nghề trồng bưởi cảnh ngày càng khó tiêu thụ, thời gian trồng chậu bưởi cảnh khá dài và tốn nhiều chi phí. Riêng gia đình ông Hiệp năm nay coi như thất thu vụ bưởi cảnh Tết.

Dạo quanh một vòng, phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN đến nhà vườn của Nguyễn Chí Phong cùng trú cùng địa phương, ông  cho biết thêm: “Gia đình tôi có truyền thống làm bưởi cảnh trên 20 năm nay, nhưng chưa thấy năm nào thời tiết lại thất thường như vậy. Mọi năm, cứ vào tháng 5,6 âm lịch thời tiết mưa và năm nay lại trái ngược nắng liên tục làm cho hoa bị rụng, tỷ lệ đậu trái rất thấp. Ở vùng này sản phẩm khan hiếm, nhiều hộ bị mất trắng bưởi Tết”.

img

Trước đây, nghề trồng bưởi cảnh Tết rất phát triển tại Trường Thạnh, Diên Thạnh

Nằm cách đó không xa là vườn bưởi cảnh của ông Lại Thiên Tâm, ông cho hay; khi dịp Tết đến gia đình luôn làm 100 chậu, bình quân sau khi làm thành phẩm mỗi chậu giá bán 2,5 triệu đồng. Nhận thấy sản phẩm tiêu thụ chậm nên ông tìm tòi nghiên cứu bưởi hồ lô có ghép chữ (Tài Lộc, Phú Lộc, Lộc Thọ).

Do ảnh hưởng của thời tiết nên vụ này ông chỉ nghép trên trái nên dự kiến chỉ vỏn vẹn cung cấp khoảng 30 trái cho khách hàng.  Ông cho rằng, sản phẩm đưa ra thị trường bây giờ khá chậm hơn so với trước đây, bởi người dân không còn mặn mà.

img

img

Do ảnh hưởng của thời tiết nên một số cây bưởi hiện tại mới cho ra hoa, quả rất nhỏ không kịp Tết 

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, nghề trồng bưởi cảnh tại Diên Thạnh trước đây phát triển rất mạnh, nhiều nông dân có thu nhập khá vào vụ Tết nhờ làm bưởi cảnh. Trên địa bàn có khoảng 10 hộ chuyên trồng bưởi cảnh, cung cấp ra thị trường từ 700 – 800 chậu/năm. Riêng vụ này, do ảnh hưởng của thời tiết nên bưởi mất mùa, giảm khoảng 50% và một số hộ bị mất trắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem