Khánh Hòa: Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ X

Thứ sáu, ngày 29/03/2013 15:13 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 29.3, tại TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), đã khai mạc Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh. Trên 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 127.246 hội viên nông dân đã về dự.
Bình luận 0

Đại hội đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ X - 2013 – 2018) sẽ đánh giá tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ IX (2008 - 2013); xác định phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ X (2013 - 2018); thảo luận và góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam và Điều lệ Hội (sửa đổi); lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ mới; đồng thời bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

img
 
img
Toàn cảnh khai mạc Đại hội.

Theo Báo cáo tổng kết, toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 126 cơ sở Hội với 760 chi hội và 2.917 tổ hội. Trong nhiệm kỳ, đã triển khai nhiều loại hình tập hợp mới thu hút được 25.895 nông dân vào Hội, nâng tổng số hội viên đến nay là 127.246 người.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được các cấp Hội quan tâm, đã cử trên 3.800 lượt cán bộ Hội đi bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; 100% cán bộ Hội cấp huyện, tỉnh đạt chuẩn quy định, đáp ứng được yêu cầu công tác. Theo đó, chất lượng hoạt động được nâng cao, số chi hội và cơ sở Hội vững mạnh tăng hàng năm, đến nay có trên 85% chi hội và hơn 90% cơ sở Hội khá - vững mạnh, không có cơ sở yếu kém.

Toàn tỉnh có hơn 62 ngàn hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn bằng việc phát triển, mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các vùng chuyên canh, thâm canh như vùng lúa cao sản, mía đường, cây - con đặc sản…

5 năm qua, có 157 giải pháp ứng dụng và sáng tạo khoa học kỹ thuật của nông dân tham gia Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh và Trung ương, đạt 29 giải thưởng.

Có 68 Tổ liên kết hình thành, nhiều Tổ hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nông dân tiêu biểu như: Tổ liên kết trồng sen ở xã Ninh Đa, Tổ sinh vật cảnh ở xã Đại Lãnh (Vạn Ninh)… Với những kết quả đạt được, Hội Nông dân tỉnh được Trung ương Hội tặng: Cờ thi đua xuất sắc, nhiệm kỳ IX và được đề nghị Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem