Nông dân Khánh Hòa trồng giống lúa mới, năng suất vượt trội, kháng sâu bệnh

Công Tâm Thứ sáu, ngày 26/08/2022 15:22 PM (GMT+7)
Trồng thử nghiệm giống lúa mới, nông dân Vạn Ninh (Khánh Hòa) thu kết quả rất khả quan. Cụ thể, hai giống lúa BĐR 57 và BĐR 999 có nhiều đặc tính nổi trội hơn so với giống truyền thống: kháng sâu bệnh tốt, lượng giống gieo ít hơn 40%; bông lúa dài,...
Bình luận 0

Thời gian qua, huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) đưa vào sản xuất một số giống lúa mới thay thế cho các giống lúa địa phương như: Ma Lâm 202, Ma Lâm 48 đang dần bị thoái hóa, hiệu quả sản xuất thấp. 

Đến nay, các giống lúa mới đã mang lại hiệu quả, cho năng suất cao, kháng sâu bệnh tốt và nhất là khả năng thích ứng, chống chịu tốt với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra.

Trong vụ hè thu năm 2022, được sự hỗ trợ từ chương trình khuyến nông của huyện Vạn Ninh, ông Phạm Mới (xã Vạn Bình) đưa vào sản xuất thử nghiệm 1ha giống lúa BĐR 57 và BĐR 999 (mỗi loại 0,5ha) tại cánh đồng Bình Trung 1. 

Nông dân Khánh Hòa trồng giống lúa mới, năng suất vượt trội, kháng sâu bệnh - Ảnh 1.

Bà con nông dân Khánh Hòa đang phấn khởi với giống BĐR 999 của ông Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: T.H

Trong thời gian này, ông Mới cũng tiến hành sản xuất 0,5ha lúa đối chứng giống địa phương Ma Lâm 202. Sau khoảng 3 tháng chăm sóc, giống lúa mới trồng thử nghiệm đã mang lại tín hiệu khả quan. Theo đó, giống lúa BĐR 57 và BĐR 999 có nhiều đặc tính nổi trội hơn so với giống Ma Lâm 202 như: kháng sâu bệnh tốt, lượng giống gieo ít hơn 40%; bông lúa dài... 

Ông Mới cho biết, cảm thấy ấn tượng nhất là thân cây lúa BĐR 57 và BĐR 999 cứng, khả năng chống đổ, ngã rất tốt. Điều đó được thể hiện khi vào những ngày đầu tháng 8 đã xảy ra mưa to, gió lớn tại khu vực làm diện tích lúa Ma Lâm 202 đang chín bị đổ, ngã. Trong khi đó, ruộng lúa giống BĐR 57 và BĐR 999 hầu như không bị ảnh hưởng gì. 

Đến nay, ông Mới đã thu hoạch lúa với năng suất hơn 65 tạ/ha và điều ông phấn khởi hơn là giá bán cao hơn giá lúa địa phương khoảng 200 đồng/kg. Với giá như vậy, ông Mới ước tính lợi nhuận mang lại từ cây lúa giống mới cao hơn 30% so với giống Ma Lâm 202 do chi phí sản xuất giảm - ông Mới chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Xuân Hải (thôn Tân Phú, xã Vạn Phú) đưa vào sản xuất thử nghiệm hơn 1ha giống lúa mới BĐR 999 tại cánh đồng thuộc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Vạn Phú 3. Qua thời gian sinh trưởng, đến nay cây lúa đang chín, ông Hải nhận thấy, giống lúa BĐR 999 có nhiều đặc tính nổi trội hơn so với giống Ma Lâm 202 nhưng ông Hải cảm thấy ấn tượng nhất là thân cây lúa BĐR 57 và BĐR 999 cứng, khả năng chống đổ, ngã rất tốt dù thời gian qua tại khu vực có mưa to và gió lớn.

Ông Trần Hậu Bình – Giám đốc HTX Nông nghiệp Vạn Phú 3 cho biết, từ năm 2020, đơn vị triển khai đưa vào sản xuất thử nghiệm 1 số giống mới và đến nay HTX đã chọn được các bộ giống như: ANS1 (An Sinh 1399), BĐR 999 và TBR 97 để sản xuất đại trà. 

Nông dân Khánh Hòa trồng giống lúa mới, năng suất vượt trội, kháng sâu bệnh - Ảnh 2.

Giống lúa mới không những cho năng suất cao mà còn có khả năng kháng bệnh tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: T.H

Riêng trong vụ hè thu năm 2022, thành viên của HTX sản xuất khoảng 50ha các giống lúa BĐR 999 và TBR 97. Đồng thời, HTX đã cùng với đơn vị sản xuất giống thường xuyên tiến hành kiểm tra tại đồng và nhận thấy các giống lúa mới đang sinh trưởng tốt, khả năng kháng sâu bệnh cao và nhất là chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh vì vậy bà con nông dân rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Ngọc Ý – Trưởng phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh cho biết, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp bởi nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan  do biến đổi khí hậu gây ra như: mưa lũ, gió lốc, hạn hán, một số diện tích đất nhiễm phèn đã làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của huyện trong đó có sản xuất lúa.

Huyện Vạn Ninh đã và đang tập trung triển khai công tác chuyển đổi giống lúa, ưu tiên các giống lúa có khả năng chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh do biến đổi khí hậu. 

Theo đó, trong các năm 2020 và 2021, huyện đã triển khai chương trình hỗ trợ người trồng lúa áp dụng giống lúa mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa trên diện tích 920ha với 2.370 hộ tham gia; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ nông dân hơn 2,7 tỷ đồng; các giống lúa đưa vào triển khai, sản xuất là các giống lúa mới, đã được chọn lọc như: ANS1 (An Sinh 1399), BC15, TBR 97, Đài Thơm 8... có nhiều đặc tính nổi trội như: chịu hạn, chống đổ, ngã tốt, năng suất lúa cao, kháng được một số sâu bệnh và chất lượng gạo tốt. 

Đối với chương trình khuyến nông, từ đầu năm đến nay đã triển khai 3 mô hình sản xuất giống lúa mới BĐR 57 và BĐR 999 với diện tích 3ha, kinh phí thực hiện trên 15 triệu đồng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem