Khánh Hoà: Hạ thủy tàu cá vỏ composite 12,8 tỷ đồng

Công Tâm Thứ ba, ngày 04/04/2017 14:48 PM (GMT+7)
Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy Nha Trang (Trường Đại học Nha Trang) vừa tổ chức lễ hạ thủy tàu cá được làm bằng vỏ composite trị giá trên 12,8 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 4.4, tại cảng Hòn Rớ, thuộc xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy Nha Trang (Trường Đại học Nha Trang) đã tổ chức lễ hạ thủy tàu cá trị giá trên 12,8 tỷ đồng.                                           img                 
Ông Võ Xuân Lanh đang điều khiển tàu Thanh Hải 2017

Tàu mang tên Thanh Hải 2017, chủ tàu là ông Võ Xuân Lanh (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận). Tàu mang số hiệu NT 91215 TS và được đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ. Tàu chuyên hành nghề đánh bắt xa bờ, công suất 829CV, chiều dài 24m, rộng 6,5m, cao 3,5m, có trên 15 hầm chứa, trọng tải trên 150 tấn, tốc độ hoạt động 12 hải lý/giờ, đảm bảo cho 20 thuyền viên hoạt động liên tục hơn  30 ngày trên biển. Ngoài ra, trên tàu còn trang bị các hệ thống ra đa, máy định vị, máy dò đứng… 

img

Tàu được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ

img

Tàu có trị giá trên 12,8 tỷ đồng

Ông Võ Xuân Lanh, chủ con tàu trên cho biết: “Gia đình tôi đã có 4 tàu vỏ gỗ nhưng công suất quá nhỏ, chỉ dao động từ 200 – 425CV/ tàu, tàu bé nên không dám đánh bắt xa bờ. Lại thêm, mỗi tàu chỉ có 10 – 13 lao động, không gian trên tàu rất hẹp nên việc chứa đựng các nhu yếu phẩm, thủy sản rất khó khăn”. Theo ông, việc có con tàu làm bằng vỏ composite là niềm khát khao từ lâu của gia đình, có tàu này, chúng tôi sẽ mạnh dạn đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa.

Ông chia sẻ, tàu có kết cấu vững chắc, mẫu mã đẹp rất phù hợp để đánh bắt thủy sản xa bờ.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem