Khánh Hòa: Sôi động phiên vé số điện toán Vietlott đầu tiên

Mai Khuê Thứ tư, ngày 16/11/2016 16:10 PM (GMT+7)
Tối nay, ngày 16.11 là phiên xổ số điện toán đầu tiên có sự tham gia của thị trường Khánh Hòa với khoảng 150 thiết bị đầu cuối trải khắp các điểm bán tại các quận, huyện. Thị trường vé số chưa bao giờ sôi động như hiện nay ở Khánh Hòa…
Bình luận 0

img

Bán vé số…cũng phải thi lấy chứng chỉ

Để được phép bán vé số điện toán (VSĐT), các đại lý phải đáp ứng đủ nhiều điều kiện về mặt bằng, vốn ký gửi, vốn thế chân lắp đặt thiết bị đầu cuối (máy tính xử lý thông tin, máy in vé, máy kiểm tra trúng thưởng, máy scan vé…), chi phí trang trí theo mẫu thiết kế…vv… và bảo đảm về nhân sự có khả năng bán VSĐT. Theo đó, các đại lý, điểm bán phải cử đủ nhân viên đi học bán vé số, phải thi để được cấp chứng chỉ thì mới được cấp giấy phép điểm bán. Lớp học được tổ chức tại Khánh Hòa diễn ra trong 2 ngày với hàng trăm người tham gia các học viên học liên tục từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối và làm bài thi lấy chứng chỉ.

Một hội trường lớn với khoảng 150 thiết bị đầu cuối được lắp đặt sẵn sàng, học viên được học lý thuyết và thực hành về vận hành thiết bị đầu cuối, luật chơi, tính tiền, scan in vé, soi kiểm tra vé trúng thưởng, hủy vé lỗi… “Lớp học này quy tụ rất nhiều các “nhà cái” số đề, cá độ bóng”, một “nhà cái” số đề tại Nha Trang cho  biết.

Ngồi cạnh tôi là một người xưng là một chủ đại lý với 9 điểm bán kể: Để được là đại lý của Vietlott, anh này phải ký quỹ tiền tỷ, và chạy khắp nơi để thuê địa điểm, trình lên công ty Vietlott khảo sát địa điểm trước khi ký hợp đồng.

Theo quy định của Vietlott, mọi công dân có đủ các điều kiện đều có thể liên hệ trực tiếp để mở bán vé số với các hình thức: Đại lý, điểm bán độc lập và điểm bán kèm. Tuy nhiên, đợt này trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa chỉ mở 150 điểm bán trong khi nhu cầu cao nên đã xảy ra tình trạng các đại lý ôm hết và “nhường lại” cho các chủ điểm bán khác với tỷ lệ ăn chia rất đa dạng. Hiện trên trang Vietlott.vn tại Khánh Hòa chỉ có 2 công ty làm đại lý, tuy nhiên, thực tế có nhiều người xưng là đại lý đi mời chào hợp tác mở điểm bán.

Chủ một điểm bán độc lập gần Chợ xóm mới (Nha Trang) cho hay, anh đã phải nhờ đến “một người em” liên hệ trực tiếp với Vietlott mới mở được một điểm bán độc lập với hoa hồng được nhận là 5%/tổng doanh thu (được cho mức hoa hồng cao nhất tại Khánh hòa). Điều kiện là, mặt bằng ở trung tâm phải đạt ngang 4m, dài 7m, nộp 70 triệu tiền ký quỹ để xuất vé, 25 triệu thế chân lắp đặt thiết bị (nếu không dùng nữa thì Vietlott thu lại máy) và 15,5 triệu tiền trang trí của hàng theo thiết kế mẫu.

Một chủ điểm bán khác ở gần Đầm Nha Trang thì cho biết, anh “lấy lại” suất của một đại lý cũng đóng chừng đó tiền nhưng chỉ được hưởng 4%. Còn cô gái chủ một điểm bán khác cách đó hơn 100m thì cho biết, do chỉ chịu tiền trang trí không đóng tiền gì khác nên cô chỉ được hưởng 3%. Trao đổi với nhiều cửa hàng khác ở các huyện, thị xã, được biết, nhiều đại lý tranh thủ tình hình đang hot nên “ăn thêm” tiền thầu trang trí cửa hàng từ 15,5 triệu lên trên 20 triệu…

Muôn kiểu thu hút khách

Là một loại hình xổ số mới, giá trị giải thưởng lớn, xổ số điện toán đang thu hút sự quan tâm của người dân, là một lợi thế cho các đại lý. Tuy nhiên, các điểm bán chủ yếu tập trung đặt tại khu vực đông dân cư với quy định cách 100m đặt 1 máy nên các cửa hàng đua nhau cạnh tranh thu hút khách.

img

Từ ngày 14.11, tất cả các cửa hàng tại Khánh Hòa mới bắt đầu được vận hàng, bán vé cho khách nhưng trước đó cả tuần các điểm bán ở gần các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị đã sử dụng loa công suất lớn mở nhạc sàn ầm ầm thu hút sự chú ý của các bà nội trợ.

Chủ cửa hàng nào rành công nghệ, mạng xã hội thì mở fanpage trên Facebook, mở cửa hàng trên zalo… quảng cáo, giới thiệu, mời gọi và đồng thời tuyển công tác viên bán hàng với mức trả hoa hồng thỏa thuận. Những ông chủ vốn là các “nhà cái” số đề, cá độ bóng đá hoặc chủ các địa lý vé số truyền thống thì tập hợp đội ngũ để chuẩn bị in vé đi bán dạo với cách thức mua đứt 10 ngàn bán lại cho khách 12.000/vé dạng vé tự chọn dãy số ngẫu nhiên.

Là một chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm bán lẻ, không chọn cách tập trung vào bán lẻ ở những điểm trung tâm đông người, chị Vân Anh sử dụng chiêu tích điểm cho khách mà các siêu thị vẫn thường dùng. Ngoài ra, chị còn đẩy mạnh việc bán vé qua mạng tiện dụng cho khách văn phòng ngại đi mua vé số. “Rất nhiều người cũng thích thử vận may nhưng nếu họ ngại đến cửa hàng thì chúng tôi sẽ phục vụ tận nơi. Chỉ cần liên hệ, mua từ 10 vé trở lên là chúng tôi giao vé tận nơi. Những người ở xa thì chuyển khoản, chúng tôi chụp hình gửi vé qua facebook, zalo, viber rồi chuyển phát nhanh vé cho khách sau…”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem