Khẩu trang chống virus corona “cháy” hàng, shop online trả lại tiền cọc

Thanh Phong Thứ sáu, ngày 31/01/2020 10:30 AM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của virus corona, nhiều người dân đổ xô đi mua các loại khẩu trang y tế, 3M, N95,… khiến giá cả liên tục “nhảy múa” và “cháy” hàng. Hiện tại, theo chia sẻ, của một số chủ shop online bán khẩu trang, do lượng khách quá đông nên việc nhận đặt hàng đã tạm dừng.
Bình luận 0

Hàng chậm, shop online liên tục trả lại tiền cho khách đặt

Sáng 31/1, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) vì dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (2019nCoV) gây ra. 

Ngoài ra, WHO cũng khuyến cáo tạm thời gọi tên bệnh này là “Bệnh hô hấp cấp tính 2019-cCoV” và bản thân virus nên được định danh tạm thời là “2019-nCoV”.

Trước thông tin trên, nhu cầu mua sắm khẩu trang của đại bộ phận người dân tăng đột biến. Theo khảo sát của pv và phản ánh của người dân, hiện nay, việc mua khẩu trang tại các hiệu thuốc hoặc mua online đều rất khó khăn.

Chia sẻ với Dân Việt, chị Nguyễn Kiều Anh, chủ shop bán khẩu trang online cho biết, trước tình trạng nhu cầu khách mua tăng đột biến, hiện tại, chị đã phải dừng nhận đặt hàng.

img

Dù được bán với giá rất cao nhưng các shop online đã dừng nhận đặt mặt hàng khẩu trang

“Các đây mấy ngày đã có nhiều khách hàng đã đặt mua loại khẩu trang 3M để có thể phòng chống bệnh dịch. Tuy nhiên, do đây là loại khẩu trang đặc thù, ít có trên thị trường, trong thời gian gần đây do nhu cầu khách hàng nên chúng tôi mới nhận đặt chứ lượng hàng trữ rất ít.

Sản phẩm này chúng tôi đang bán với giá là 400.000 đồng/hộp gồm 25 chiếc. Sau khi khách đặt sẽ có hàng sau 2 đến 3 ngày, loại của trẻ em chậm hơn 1 đến 2 ngày. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, chúng tôi không dám nhận đặt thêm vì số lượng quá lớn, đơn vị cung cấp không nhận hoặc hẹn trả hàng muộn. Vừa rồi, tôi phải trả lại một khách gần 10 triệu đồng tiền đặt hàng vì không đảm bảo thời gian hàng về.” Chị Kiều Anh cho hay.

Chị Trịnh Vân Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) một chủ shop khẩu trang online khác thông tin thêm, hiện tại, giá các mặt hàng khẩu trang chống bụi mịn, virus đang được đẩy lên rất cao, từ 400.000 đến 500.000 đồng/hộp gồm 4 đến 5 chiếc, thậm chí có loại lên tới cả triệu đồng. Tuy nhiên, các chủ shop đã liên tục phải cáo lỗi, trả lại tiền cọc cho khách do không có hàng để cung ứng.

“Những ngày trước, khi thấy lượng khách hàng đặt tiền trước để mua các sản phẩm khẩu trang Xiaomi AirPop, 3M, N95,… chúng tôi rất mừng, có những ngày số tiền đặt lên tới cả chục triệu đồng. Chỉ trong vài ngày, tổng số tiền đặt cọc lên tới hàng chục triệu đồng.

Tuy nhiên, hôm nay, chúng tôi đã phải lọc lại đơn, xem khách nào tới trước, số lượng hàng, thời gian có thể đáp ứng được. Đối với những khách đặt muộn phải trả lại tiền cọc vì có thể hàng không về kịp.” chị Vân Anh thông tin.

Trước tình trạng khẩu trang cao cấp bán online đang “khan” hàng, nhiều người nghĩ đến việc mua tạm khẩu trang y tế thông thường tại các hiệu thuốc. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại nhiều hiệu thuốc trên địa bàn TP. Hà Nội cũng đã lắc đầu khi khách hàng hỏi tới khẩu trang.

Hiệu thuốc “nhảy” giá cũng không còn khẩu trang

Chị Nguyễn Hương Trà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, do gia đình đông người và có nhiều trẻ em, do đó, ngay từ khi có dịch bệnh chị đã tìm mua các loại khẩu trang chất lượng cao. Khi có thông tin mới về dịch bệnh, chị đã phải đi mua bổ sung khẩu trang y tế, nước rửa tay để sử dụng nhưng hiện tại dù bán với giá cao, các hiệu thuốc cũng thông báo không có hàng.

“Ngày hôm qua (30/1), khi tôi hỏi giá 1 hộp khẩu trang bình thường 50.000 đồng đã lên tới 80.000 – 90.000 đồng. Nhưng đến hôm nay, muốn quay lại mua, chủ tiệm thuốc đã báo hết hàng.” Chị Trà nói.

Không chỉ khu vực nội thành TP. Hà Nội, tại các quận ngoại thành, việc tìm mua khẩu trang càng trở nên khó khăn. Tại xã Tân Lập (Đan Phượng), người dân phải đi vài cửa hàng mới mua được một hộp khẩu trang y tế. Theo phản ánh của một số người dân, giá bình thường là 25.000 – 40.000 đồng/hộp, nay đã tăng lên 85.000 -150.000/ hộp và chỉ mua được số lượng rất ít.

img

Giá khẩu trang tại các hiệu thuốc cũng "nhảy múa" liên tục trong những ngày này

Không chỉ khẩu trang, mặt hàng nước rửa tay khô cũng khan hiếm, chị Đoàn Thị Ngọc (Tân lập, Hạ Mỗ, Đan Phượng) cho hay, chị đã tìm mua khắp các cửa hàng khu vực mới gom được 2 chai nước rửa tay, giá cũng đã tăng từ vài chục ngàn lên 160.000 đồng/chai.

Khu vực xã Hồng Hà (Đan Phượng), một số cửa hàng thuốc đã nắm được thông tin về dịch bệnh, nên tăng giá khẩu trang từ 30.000 lên 80.000 đồng/hộp. Các cửa hàng thuốc này cũng khuyến cáo người mua chỉ nên mua một hộp, còn dành cho người khác...

Theo thông tin từ chị Phạm Thị Hường (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội), chiều 30/1, chị và mẹ chồng chia nhau đi khắp các cửa hàng thuốc và siêu thị, nhưng vẫn ko mua được khẩu trang. Chị phải gọi điện về quê ngoại ở ngoại thành nhờ mua giúp, mà nghe thông báo cũng khan hiếm.   

Mới đây, theo thông tin từ đại diện các công ty sản xuất lớn từ Hàn Quốc tới CH Czech, khẩu trang đang cháy hàng do dịch virus corona ngày càng diễn biến phức tạp tại Trung Quốc.

Theo chia sẻ của đại diện CMmask, cty khẩu trang kiểm soát 30% thị trường Trung Quốc, thời gian qua, doanh nghiệp này nhận đơn đặt hàng 5 triệu chiếc/ngày, cao gấp 10 lần mức thông thường. Ông Hu Qinghui, Phó giám đốc CMmask, cho biết kho dự trữ 10 triệu chiếc của công ty đã cạn sạch hồi tuần trước.

Ngoài ra, lãnh đạo Kukje Pharma, một hãng sản xuất khẩu trang Hàn Quốc, cho biết, cty này nhận đặt hàng “hàng chục triệu chiếc khẩu trang” kể từ ngày 24/1. Tuy đã hoạt động hết công suất nhưng số lượng chỉ có hạn.

Bên cạnh đó, ông Pavel Malus, đại diện Hiệp hội Công nghệ Nano CH Czech thông tin thêm, nhu cầu khẩu trang chỉ trong 4 ngày đã tăng vọt tới 57.000%. “Nhu cầu quá lớn, không công ty nào có thể đáp ứng nổi.” ông Pavel Malus nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem