Khẩu trang
-
Những người bị bắt gặp không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 bị phạt nằm trong quan tài thay vì nộp phạt hoặc lao động công ích ở Jakarta, Indonesia đã gây tranh cãi trong dư luận.
-
Nhằm xua tan đi cái nhàm chán, nét cứng ngắc của những chiếc khẩu trang thông thường, một công ty có tên là Artech đã chế tạo ra một phiên bản khẩu trang có lớp lót bên trong mạ vàng 24 karat, cùng chất liệu bạc có thể lọc sạch không khí đến 99,8%. Sản phẩm này có tên gọi là Breeze.
-
Sau chỉ đạo thực hiện giãn cách của thành phố, cuộc sống của người dân Hà Nội thay đổi đến ngỡ ngàng, khác lạ hẳn với bộ mặt vốn có của nó.
-
Tại TP Hà Nội đã có hiện tượng lây nhiễm thứ phát (F1 chuyển thành F0), theo đó, người dân cần phải nghiêm túc hơn trong việc cách ly các trường hợp F1, không để tình trạng lây lan như trường hợp BN 962.
-
Chiếc khẩu trang đắt nhất thế giới này được làm từ vàng 18 carat, gắn 3.600 viên kim cương đen và trắng cùng màng lọc N99 để tăng khả năng bảo vệ.
-
Bắt đầu từ ngày 7/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, cùng với biện pháp tuyên truyền, vận động, cơ quan chức năng Hà Nội tiến hành xử phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng.
-
Thủ tướng nhấn mạnh, việc đeo khẩu trang là một yêu cầu hiện nay, trước hết đối với nơi công cộng, các thành phố lớn, nơi có dịch Covid-19 và cứ thế mở rộng ra nhiều địa phương trong thời gian tới.
-
Trong đại dịch Covid-19, nhiều người trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang chạy theo xu hướng “khẩu trang tàng hình”. Giá mỗi chiếc có thể lên tới vài trăm nghìn nhưng nhiều người khẳng định luôn “cháy hàng”.
-
Lợi dụng thời điểm sáng sớm, các đối tượng đã vận chuyển hơn 450kg nầm lợn cùng 90.000 chiếc khẩu trang qua đường mòn về nội địa nhằm tiêu thụ kiếm lời.
-
Hà Nội đã đưa ra chế tài xử phạt 13 hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch, trong đó có việc không đeo khẩu trang nơi công cộng.