Khí đốt
-
Ngày 8/7, Uniper, công ty nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Đức, đã yêu cầu chính phủ hỗ trợ bình ổn vốn để duy trì hoạt động kinh doanh.
-
Chuyên gia cho rằng, Đức không thể thay thế khí đốt giá rẻ của Nga trong 4 năm tới, ước tính việc tăng công suất khí đốt hóa lỏng sẽ khiến Berlin tiêu tốn cả nghìn tỷ Euro.
-
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết Nga có thể cắt hoàn toàn khí đốt sang châu Âu khi nước này tìm cách tăng cường đòn bẩy chính trị của mình trong cuộc khủng hoảng Ukraine,
-
Nga một lần nữa thắt chặt nguồn cung khí đốt tự nhiên cho châu Âu khi thẳng thừng khước từ lời đề nghị của Ukraine để gia tăng năng lực vận chuyển khí đốt qua nước này để bù đắp cho việc dòng chảy giảm thông qua một đường ống quan trọng đến Đức, theo Bloomberg.
-
Vụ khởi xướng cuộc chiến mới bằng khí đốt cho thấy, Nga đang mang dao ra đấu súng. Quyết định đình chỉ việc cung cấp khí đốt cho hai quốc gia châu Âu không chỉ không củng cố được nền kinh tế Nga mà còn làm gia tăng đáng kể thiệt hại dài hạn cho kinh tế Nga.
-
EU cảnh báo yêu cầu mua khí đốt của Tổng thống Putin bằng đồng rúp sẽ giúp Nga phá vỡ các lệnh trừng phạt. Điều này cũng làm sâu sắc thêm mối quan hệ khắt nghiệt giữa Nga với phương Tây và có khả năng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất của châu Âu kể từ những năm 1970.
-
Gazprom đã dừng rút và bơm khí đốt vào kho chứa lớn nhất của Đức "Reden", nhà điều hành kho chứa khí đốt dưới lòng đất Astora thuộc Gazprom Germania cho biết.
-
Hôm nay 1/4 là ngày Nga tuyên bố thanh lý các hợp đồng mua bán khí đốt nếu các nước không thanh toán bằng rúp. Sắc lệnh của Tổng thống Nga Putin về việc các quốc gia không thân thiện trả tiền khí đốt bằng đồng rúp là một "giải pháp thanh nhã" cho tình hình hiện nay, theo các chuyên gia từ Viện Năng lượng và Tài chính (IEF).
-
Điều gì xảy ra nếu Nga cắt nguồn khí đốt tự nhiên cung cấp cho châu Âu khi căng thẳng về Ukraine leo thang đến đỉnh điểm? Liệu ông Putin có sử dụng "vũ khí" khí đốt của mình để ép châu Âu phải nhượng bộ?
-
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) "thiển cận" và phải tự chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng năng lượng của họ.