Khi nhà báo làm từ thiện

Lan Anh Thứ ba, ngày 21/06/2022 06:25 AM (GMT+7)
Công việc từ thiện chưa bao giờ dễ dàng. Để mang phần quà về với người dân nghèo vùng cao, chúng tôi đã phải trải qua những cung đường khúc cua tay áo, dốc cao "chạm trời". Thế nhưng, điều đó không làm chùn bước chân của những người làm báo. Bởi vì từ thiện chính là lòng yêu nghề, niềm tự hào và hạnh phúc.
Bình luận 0

Ngủ nhờ nhà dân để làm từ thiện

Trong suốt thời gian Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã thực hiện khoảng 500 chương trình thiện nguyện về với người dân trên khắp dải đất hình chữ S. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã thực hiện được 26 chương trình và kêu gọi được 5,8 tỷ đồng giúp bà con nghèo khó.

Khi nhà báo làm từ thiện - Ảnh 1.

Nhà báo Lưu Quang Định - TBT Báo NTNN/Điện tử Dân Việt (đứng thứ 5 từ phải qua) tham dự buổi lễ khánh thành "Điểm trường mơ ước" tại Sơn La năm 2020. Ảnh: Dân Việt

Khi nhà báo làm từ thiện - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó TBT Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tặng quà cho các em học sinh tại điểm trường Lũng Khỏe A, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang năm 2019. Ảnh: Dân Việt

Những chương trình vô cùng ý nghĩa như "Đông ấm", "Áo trắng đến trường", "Giếng nước nhân ái",.. đã giúp cho người dân nghèo nơi biên cương, những em học sinh nghèo vượt khó thêm niềm vui, niềm tin lạc quan vào cuộc sống.

Nhìn lại hành trình những nhà báo làm từ thiện. Video: Lan Anh

Trong chương trình "Bốn mùa áo mới cho em", tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, em Hầu Vân Quang bày tỏ niềm hạnh phúc: "Vậy là ước mơ của con đã thành hiện thực. Đây là lần đầu tiên con có một chiếc áo mới của riêng mình. Nó thật đẹp".

Khi nhà báo làm từ thiện - Ảnh 4.

Nhà báo Phan Huy Hà - Phó TBT Báo NTNN/Điện tử Dân Việt gắn biển công trình "Điểm trường mơ ước" tại Kon Tum tháng 8/2019. Ảnh: Dân Việt

Khi nhà báo làm từ thiện - Ảnh 5.

Nhà báo Lưu Bạch Dương - Phó TBT Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tặng sinh kế sau trận lũ lịch sử tại Quảng Trị năm 2020. Ảnh: Dân Việt.

Để mang đến phần quà về với người nghèo, đoàn từ thiện đã tự mình đến trải nghiệm, khảo sát. Từ đó, chúng tôi lại càng thấu hiểu hơn sự khó khăn cùng cực của người dân.

Khi nhà báo làm từ thiện - Ảnh 2.

Những cung đường trơn trượt bởi toàn bùn đất đã uót nhẹp sau cơn mưa trong chuyến đi thiện nguyện tại Hà Giang. Ảnh chụp tháng 1/2022

Cung đường đến bản làng gập ghềnh toàn sỏi đá, có đoạn bùn lầy, lúc đi bộ trong mưa, đường đất trơn, khó khổ vô vàn.

Nhớ về kỷ niệm khi thực hiện chương trình thiện nguyện anh Lê Minh Tiến – chuyên mảng Từ thiện – Xã hội, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chia sẻ: "Năm 2019, Báo tổ chức Trung thu cho học sinh tại điểm trường Pa Cheo thuộc trường Tiểu học Pa Cheo (xã Pa Cheo, Bát Xát, Lào Cai). Hôm đó, vừa đến trung tâm của xã trời mưa rất to. Vì vậy, cách duy nhất để đến điểm trường chỉ có thể đi bộ. Mỗi người được trang bị 1 chiếc áo mưa tiện lợi. Khi di chuyển, bên ngoài trời mưa, bên trong mồ hôi chảy nhễ nhại, người cứ hầm hập nóng, khó chịu vô cùng.

Khi nhà báo làm từ thiện - Ảnh 3.

Khi thực hiện các chương trình, sự khó khăn, vất vả luôn hiện diện. Đôi khi có cả những sự nguy hiểm rình rập: vách núi treo leo, đường đất, đá trơn trượt, mưa rét, gió lạnh. Ảnh chụp 9/9/2019

Trải qua hơn 3 giờ đi bộ chúng tôi đến nơi khi mặt trời bắt đầu xuống núi. Hôm đó, cả đoàn đã phải ngủ nhờ nhà người dân. Nơi đây không có điện, không có cả sóng điện thoại. Thức ăn thì chỉ có món ăn mèn mén của đồng bào dân tộc nơi đây".

Niềm tin và hy vọng

Làm từ thiện là một công việc vốn đã rất khó khăn, vất vả, thậm chí cả những hiểm nguy. Thế nhưng với người làm báo đi từ thiện, những khó khăn, vất vả này xứng đáng để đổi lấy nụ cười của bà con dân bản, của các em học sinh nghèo khát khao đc đến trường.

Khi nhà báo làm từ thiện - Ảnh 8.

Chương trình "Tặng xe đạp cho học sinh vùng biên cương" do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt trao 100 xe đạp cùng 400 bộ đồ dùng học tập (gồm 2.000 quyền vở, 800 bút), 400 đôi dép và bánh kẹo cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tháng 5/2022. Ảnh: BY

Là một nhà hảo tâm đồng hành cùng rất nhiều chương trình thiện nguyện do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức, chị Chu Hoàng Hương (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Làm thiện nguyện với Báo tôi rất yên tâm. Có những chương trình, khi thấy Báo đăng kêu gọi, chúng tôi chỉ việc gửi hàng và tiền để ủng hộ, không phải đi trực tiếp. Bởi vì tôi thấy được những gì mình đóng góp, ủng hộ sẽ được trao đến tận tay những người cần. Tôi tin tưởng cách hoạt động, tổ chức của Báo vào mỗi chương trình từ thiện".

Khi nhà báo làm từ thiện - Ảnh 5.

Dù mưa, đất đá sạt lở, thế nhưng những điều ấy chưa bao giờ cản được bước chân những nhà báo đi làm thiện nguyện.

Về công việc thiện nguyện, chị Trần Mai Linh, chuyên mảng Từ thiện – Xã hội cho biết: "12 năm trong nghề báo, tôi bén duyên với mảng từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã được hơn 5 năm. Để có được một chương trình, chúng tôi đã "gõ cửa" từng công ty, các mạnh thường quân kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ cho những em học sinh vùng cao, người dân nghèo. Mỗi chặng đường trải qua đều có những giọt mồ hôi đổ xuống nhưng khi được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người dân, học sinh nghèo mọi vất vả, mệt nhọc đó đều tan biến".

Khi nhà báo làm từ thiện - Ảnh 6.

Nụ cười, là phần quà, phần thưởng đáng giá nhất mà chúng tôi nhận được sau mỗi chương trình từ thiện.

Với bạn Phạm Thị Nguyệt Minh (Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) quãng thời gian làm cộng tác viên tại mảng Nhịp cầu nhân ái là sự trải nghiệm thú vị, mới mẻ và nhiều kỷ niệm để thấu hiểu hơn công việc của những nhà báo làm từ thiện.

"Trong quá trình thực tập, em được đi thực tế những nơi khó khăn như vùng sâu, vùng xa và vùng biên cương của Tổ quốc. Mỗi chuyến đi đều cho em những kỷ niệm đáng nhớ. Em mong rằng mỗi chương trình kêu gọi của Báo sẽ có nhiều nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng ủng hộ những mảnh đời khó khăn, những bà con nông dân vơi đi nỗi nhọc nhằn" – Nguyệt Minh chia sẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem