Khinh khí cầu 'lớn nhất thế giới' có khả năng phát hiện tên lửa cách xa hàng cây số

Thứ sáu, ngày 05/11/2021 19:00 PM (GMT+7)
Mới đây, quân đội Israel đã hé lộ thông tin về một khinh khí cầu khổng lồ được trang bị hệ thống phát hiện máy bay và tên lửa 'tối tân'.
Bình luận 0
Khinh khí cầu 'lớn nhất thế giới' có khả năng phát hiện tên lửa cách xa hàng cây số - Ảnh 1.

Israel hé lộ khinh khí cầu quân sự 'lớn nhất thế giới', có thể phát hiện tên lửa từ khoảng cách xa. Ảnh: Bộ quốc phòng Israel

Khinh khí cầu, có tên Sky Dew, sẽ được phóng lên bầu khí quyển để theo dõi các mối đe dọa tiềm tàng từ các quốc gia láng giềng ở Trung Đông. Phương tiện mới này được cho là một trong những chiếc khinh khí cầu lớn nhất thế giới, theo báo cáo từ Reuters.

Khi hoạt động, khinh khí cầu sẽ có thể quan sát các vật thể trên không và trên mặt đất từ khoảng cách xa, đồng thời có thể quét theo một số hướng khác nhau. Boaz Levy, Giám đốc điều hành của Israel Aerospace Industries, đơn vị đã giúp phát triển hệ thống, cho biết: "Sky Dew sẽ bổ sung cho các hệ thống phát hiện máy bay và tên lửa trên đất liền hiện có của Israel bằng cảm biến ở độ cao lớn".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết đây sẽ là "một bước đột phá công nghệ giúp tăng cường khả năng bảo vệ bầu trời của Israel". Ông nói: "Thành công của hệ thống mới củng cố bức tường phòng thủ mà Israel đã xây dựng trước các mối đe dọa trên không từ xa. Thông qua khả năng phát hiện và hệ thống phòng thủ nhiều lớp, lợi thế của Israel trong khu vực sẽ được duy trì và phạm vi hoạt động cần thiết để bảo vệ an ninh sẽ luôn trong trạng thái kích hoạt".

Sky Dew được phát triển bởi Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel (IMDO), tổ chức từng làm việc với Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ và nhà sản xuất vũ khí Mỹ TCOM.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem