Khó hy vọng hòa bình ở Ukraine

Đức Hoàng Thứ bảy, ngày 24/01/2015 06:35 AM (GMT+7)
Trong 2 ngày 22 và 23.1, người Ukraine phải chứng kiến những cuộc giao tranh đẫm máu nhất giữa quân đội Chính phủ Ukraine và phe ly khai miền Đông.
Bình luận 0

Ngày 23.1, mặc dù có thông tin quân chính phủ đã rút khỏi sân bay ở Donetsk, nhưng người dân vẫn nghe thấy tiếng đạn pháo nổ vang trời ở khu vực này. Đợt giao tranh ác liệt này đã kéo dài gần 10 ngày và mức độ đẫm máu ngày càng gia tăng, khiến những tia hy vọng về nền hòa bình ở Ukraine đang dần tiêu tan.

img
Phe ly khai ở miền Đông Ukraine bắt binh lính chính phủ làm tù binh. NYT

Theo AFP, ngày 23.1, phe ly khai ở miền Đông Ukraine thông báo đã thắt chặt kiểm soát sân bay Donetsk trong bối cảnh các cuộc giao tranh ác liệt với quân đội chính phủ Ukraine trong ngày đã làm 50 người thiệt mạng. Đây là một trong những ngày giao tranh đẫm máu nhất tại miền Đông Ukraine kể từ khi hai bên xung đột ký thỏa thuận ngừng bắn tại Minsk (Belarus) hồi tháng 9.2014. Tuy nhiên, chính quyền Kiev cũng thông báo rằng quân đội Ukraine đã giành lại một số tòa nhà ở vùng ngoại ô Donetsk.

 

Theo tờ Bưu điện Kiev, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 22.1 cho biết, quân đội nước này đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu nhằm chống lại lực lượng ly khai và quân đội Nga, sau khi con số các vụ tấn công tăng mạnh và quân đội Kiev buộc phải rút khỏi sân bay chính của thành phố Donetsk.

Vụ việc một chiếc xe ô tô điện ở Donetsk đã bị tấn công ngày 22.1 và có ít nhất 13 dân thường thiệt mạng đã bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ, coi đó là hành động vô nhân đạo, một tội ác mang tên chiến tranh. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã quy trách nhiệm cho binh lính Ukraine. Quân nổi dậy ở Donetsk đã bắt khoảng 20 lính Ukraine làm tù binh và bắt họ đứng trước chiếc xe bị nạn.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk đã lên tiếng cáo buộc phiến quân ly khai là thủ phạm trong cuộc tấn công nói trên. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc (LHQ) cũng chỉ trích vụ tấn công và cho biết hiện chưa rõ bên nào thực sự phải chịu trách nhiệm về vụ việc này. Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric nhấn mạnh rằng đây là một vụ tấn công có chủ đích và những vụ tấn công có chủ đích nhằm vào dân thường đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và cần phải bị điều tra.

Chỉ tính riêng trong ngày 22.1, tại miền Đông Ukraina đã có ít nhất 34 người thiệt mạng vì giao tranh. Các vụ bạo động này đã đập tan hy vọng lóe lên từ cuộc họp tối 21.1 tại Berlin giữa các Ngoại trưởng Pháp, Đức, Nga và Ukraine. Các nhà ngoại giao hàng đầu này đã cùng cam kết thiết lập một vùng an toàn, nơi không có vũ khí hạng nặng.

Dự kiến, trong những ngày tới, một cuộc họp khác bàn về Ukraine sẽ được tổ chức, nhưng đến nay các bên liên quan tỏ ra không mấy lạc quan về kết quả. Tính đến nay, đã có hơn 5.000 người thiệt mạng và hơn 10.000 người khác bị thương trong vòng 9 tháng xung đột tại miền Đông Ukraine. Ngoài ra, một triệu người dân Ukraine phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Người Việt mạo hiểm bám trụ

Từ Donetsk, anh Trịnh Tiên- Phó Chủ tịch Hội Người Việt tại Donetsk cho biết, chiến sự đang ngày càng ác liệt, trong khoảng gần chục ngày nay chiến sự quá căng thẳng nên người Việt ở Donetsk không dám đi chợ và tránh ra ngoài để bảo đảm an toàn. Đa số các gia đình đã dồn hết vốn liếng vào mua nhà cửa và cửa hàng để kinh doanh, bây giờ muốn chuyển đi nơi khác cũng khó, đành phải mạo hiểm bám trụ lại trong thành phố. 

Người Việt phải tranh thủ những khi ngừng tiếng súng để chạy chợ  bán hàng, cố gắng để duy trì cuộc sống. Chỉ mong sao chiến sự mau chấm dứt, cho người dân được yên ổn làm ăn. Cũng may, đến nay chưa có thiệt hại về người cho người Việt, nhưng thiệt hại về vật chất và tinh thần thì rất lớn. Cuộc sống ở vùng chiến sự vô cùng khó khăn và nhiều thử thách. Hiện người Việt vẫn đang duy trì được cuộc sống hàng ngày, lương thực, thực phẩm vẫn đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, tuy nhiên, nếu chiến sự kéo dài và diễn biến phức tạp, lương thực sẽ cạn và người Việt sẽ gặp khó khăn.

Hạ Anh
 Tính đến nay, đã có hơn 5.000 người thiệt mạng và hơn 10.000 người khác bị thương trong vòng 9 tháng xung đột tại miền Đông Ukraine. 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem