Khó tiếp cận thị trường lao động Mỹ, Australia...

Thứ năm, ngày 22/03/2012 16:07 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 21.3, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, các thị trường lao động chất lượng cao đã từng được doanh nghiệp XKLĐ Việt Nam tiếp cận khai thác là Mỹ, Thụy Điển, Italia, Australia, Israel… hiện đều không tiếp nhận lao động phổ thông Việt Nam.
Bình luận 0

Lý do là nghiệp đoàn các nước bảo vệ việc làm cho lao động bản xứ, chỉ nhận số ít lao động nước ngoài có tay nghề, giỏi ngoại ngữ. Trong khi đó, lao động Việt Nam thuộc diện “3 chưa”: Chưa giỏi ngoại ngữ, chưa có tay nghề, chưa nhiều kinh nghiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem