Kho vũ khí của Trung Quốc trên Biển Đông có sức tàn phá thế nào?

Tuấn Vũ Thứ tư, ngày 24/02/2016 15:10 PM (GMT+7)
Theo thông tin tình báo Mỹ, Bắc Kinh đã và chuẩn bị triển khai ra Biển Đông nhiều thiết bị quân sự mới bao gồm cả những loại trên không, trên biển và trên bộ.
Bình luận 0

Căng thẳng gần đây tại Biển Đông xuất phát từ việc Trung Quốc liên tiếp xây dựng các đảo nhân tạo và điều động vũ khí ra những khu vực này.

Theo những ảnh chụp vệ tinh mới nhất được mạng tin tình báo chiến lược của Mỹ Stratfor cung cấp, các bức tường đã được dựng lên bao quanh khu nhà nghi là kho chứa vũ khí để đề phòng nguy cơ cháy nổ. Những tòa nhà này có thể chứa các thiết bị hậu cần có thể mang theo đạn dược như các pháo trang bị cho chiến đấu cơ hay tên lửa phòng không.

Dưới đây là một số loại vũ khí mà Trung Quốc có thể đã triển khai ra Biển Đông.

Máy bay Shenyang J-11

Shenyang J-11 là một loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4 của không quân Trung Quốc, được phát triển dựa trên kiểu máy bay Sukhoi Su-27 của Nga. J-11 luôn bị coi là một bản sao trái phép của Su-27 do Bắc Kinh đã mổ xẻ mẫu máy bay này để học lỏm những công nghệ không được Nga cho phép.

img

J-11 có chiều dài 21,9m, sải cánh 14,7m, cao 5,92m. Chiếc máy bay có trọng lượng rỗng 16.380 kg, trọng lượng khi cất cánh 23.140 kg, trong khi trọng tải tối đa nó có thể mang được là 33.000 kg. J-11 sử dụng 2 động cơ Lyulka AL-31F của Nga hoặc Woshan WS-10A dp rung Quốc tự sản xuất.

J-11 có thể đạt được vận tốc cực đại 2.500 km/h, tầm bay 3.720km, trần bay 19.000m, trong khi vận tốc lên cao  khoảng 325 m/s.

Về các loại vũ khí, với 10 điểm treo thiết bị trên cánh và thân máy bay, J-11 có thể mang theo một pháo 30mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1, các tên lửa PL-12, PL-9, PL-8, R-27 và R-73, cũng như các loại bom khác. Hệ thống điện tử của J-11 bao gồm radar điểu khiển hỏa lực: NIIP Tikhomirov N001VE Myech, hệ thống quang điện OEPS-27 và thiết bị gắn ngoài Gardeniya ECM.

J-11 là chiến đấu cơ một chỗ ngồi, tuy nhiên, phiên bản 2 chỗ ngồi đang được phát triển thêm có tên J-11BS.

Chiến đấu cơ JH-17

Xian JH-7  là máy bay tiêm kích, ném bom 2 chỗ ngồi, được sử dụng bởi không quân và hải quân Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc đã nhận lô JH-7 đầu tiên từ giữa thập niên 1990 để thử nghiệm đánh giá và phiên bản cải tiến JH-7A bắt đầu hoạt động trong năm 2004.

img

JH-7 có chiều dài 22,32m, sải cánh 12,7m và chiều cao 6,57m. Chiếc máy bay có trọng lượng rộng 14.500kg, trong khi trọng lượng cất cánh tối đa là 28.475 kg. JH-7 được trang bị 2 động cơ Xian WS-9, có lực đẩy tương đương 54kN mỗi chiếc.

Chiếc máy bay có thể đạt vận tốc cực đại 1.808 km/h, tầm bay 3.650km, trần bay 15.500m. Nó có thể mang được 6.500 kg vũ khí bao gồm một pháo tự động 2 nòng GSh-23L 23mm, tên lửa không đối không PL-5 và tên lửa chống hạm Yingji-8K, Yingji-82K, cũng như tên lửa chống bức xạ Yingji-91, bom điều khiển bẳng laze.

Tên lửa phòng không HQ-9

Trung Quốc hoàn thành phát triển HQ-9 phiên bản đầu vào năm 1997, tuy nhiên, chỉ có một số ít hệ thống được bàn giao cho quân đội Trung Quốc. Hệ thống này cũng có phiên bản hải quân là HHQ-9, triển khai trên tàu khu trục Type-052C, được bố trí với các ống phóng thẳng đứng, giống hệt các tên lửa S-300F trên tàu chiến của Nga.

img

HQ-9 sử dụng tên lửa động cơ nhiên liệu rắn, có khả năng chỉnh hướng phụt như tên lửa 5V55К, 5V55R, 48НNЕ, 48N6Е2 của S-300. Tên lửa này có trọng lượng 1.300 kg, dài 6.8 m với đầu đạn nặng 180 kg. Trung Quốc cho biết, tên lửa này có thể đạt tốc độ Mach 4.2 (khoảng 1400 m/s) nhưng chưa được kiểm chứng. Thời gian để chuẩn bị tác chiến của HQ-9 khoảng 6 phút, thời gian phản ứng với mục tiêu là từ 12-15 giây. Bán kính diệt mục tiêu của HQ-9 là 35 m, ngòi nổ có thể được kích hoạt khi cách mục tiêu 5 km.

Về radar, radar HT-233 của HQ-9 cũng sao chép y nguyên radar 30N6E Tomb Stones của S-300, tuy nhiên được đánh giá là có khả năng hạn chế, cũng như tiêu thụ điện năng lớn.

Về khả năng chiến đấu, HQ-9 phiên bản cũ có tầm tiêu diệt máy bay 150 km, tuy nhiên, biến thể mới đã có tầm bắn tăng lên đến 200 km với độ cao tác chiến tối đa 30 km. Do radar HT-233 của Trung Quốc chỉ có thể phát hiện mục tiêu 150km, hiện toàn bộ hệ thống HQ-9 phải sử dụng các radar khác nếu muốn phát huy tầm bắn tối đa 200km.

Tàu hộ vệ Type 056A

Tàu Type 056A dài 89 m, rộng 11 m, lượng giãn nước đầy hơn 1.300 tấn, là tàu hộ vệ hạng nhẹ được cải tiến từ Type 056, nhằm thay thế các tàu Type 037 đã lỗi thời. Trên tàu đã trang bị nhiều vũ khí trang bị mới do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, mức độ thông tin hóa cao, tính năng tàng hình tốt, có năng lực tác chiến phòng không, săn ngầm khá mạnh.

img

Cụ thể, Type 056A có một pháo chống hạm nòng đơn PJ26 76mm, có khả năng nhả đạn bay ở tốc độ 980 m/s, tầm bắn tối đa 17km. Trong khi đó, 2 bên thành tàu được bố trí 2 bệ pháo Type H/PJ-17 30mm, có thể tự động điều khiển tấn công từ xa hoặc điều hành bằng tay với khả năng nhả đạn 320 đến 350 viên/phút. Hệ thống phòng không trên Type 056A bao gồm một tổ hợp tên lửa đối không FL-3000N. Tàu cũng được trang bị một radar tìm kiếm đối hải và đối không Type SR-64 trên cột buồm.

Tàu đổ bộ Type 072A                 

Tàu đổ bộ Type 072A do Trung Quốc tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, dài 119,5 m, rộng 16,4 m, lượng giãn nước tối đa 5.008 tấn, tốc độ lớn nhất 20 hải lý/giờ.

img

Đây là tàu đổ bộ xe tăng mới được chế tạo và trang bị của hải quân Trung Quốc những năm gần đây, đài chỉ huy từ kiểu “mở” cải tiến thành kiểu “kín”, có tính tàng hình khá tốt, đồng thời thiết kế sàn tàu nối thẳng, tiện lợi cho vận chuyển nhanh chóng các trang bị đổ bộ.

Về vũ khí, tàu Type 072 có hệ thống pháo, đuôi tàu có sàn đỗ máy bay trực thăng. Tàu này chủ yếu dùng cho các nhiệm vụ như vận chuyển lực lượng đổ bộ thực hiện đổ bộ lên bờ, vận chuyển tiếp tế, đưa đón thương binh cùng với các hành động quân sự phi chiến tranh khác.

Tàu khu trục Type 052D

Tàu khu trục Type 052D có lượng giãn nước đầy khoảng 7.000 tấn, lắp radar mảng pha quét điện tử chủ động, so với mặt radar hình cung của Type 052C, mặt radar của tàu Type 052D được cải tiến thành mặt phẳng, hệ thống làm mát từ gió đổi sang làm mát bằng nước.

img

Hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng của Type 052D bao gồm 64 ống bắn, với các khoang hình vuông tương tự MK-41 Mỹ, có thể lắp nhiều loại tên lửa như tên lửa hạm đối không HHQ-9B, tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm kết hợp siêu âm-cận âm YJ-18, tên lửa săn ngầm.

Tàu khu trục Type 052D đã lắp pháo cỡ lớn 130 mm mới nhất của Trung Quốc, 1 khẩu pháo phòng thủ gần đa nòng 30 mm, 1 hệ thống tên lửa phòng không tầm gần HQ-10.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem