Khoa Nhi
-
Ngày 31.7, tin từ Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống một bệnh nhi đã liệt toàn thân, không thở vì bị bệnh hiếm gặp.
-
Thêm 40 ca sởi, 3 trẻ tử vong. Số ca sởi vào Bệnh viện Nhi Trung ương giảm 4-5 lần, tuy nhiên bệnh nhi lại dồn về khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai.
-
Từ khi bệnh sởi bùng phát, các bác sĩ, điều dưỡng điều trị sởi lúc nào cũng “căng như dây đàn” túc trực ngày đêm, lắng nghe từng nhịp thở của các bệnh nhi.
-
Theo các chuyên gia y tế, thời tiết như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh hô hấp bùng phát. Và nếu bệnh nhân mắc thêm sởi, số ca tử vong do biến chứng sởi còn gia tăng...
-
Ngày 14.4, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, những ngày qua, khoa Nhi luôn trong tình trạng quá tải vì bệnh nhân khám bệnh sởi và nhập đến viện tăng cao. Bình quân mỗi ngày có khoảng 500-600 bệnh nhân đến khám và cấp cứu.
-
Ngày 10.4, tin từ khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, cháu bé 11 tháng tuổi bị mẹ ép uống thuốc diệt cỏ để cùng chết đã tử vong sau 2 ngày cấp cứu.
-
Những ngày qua, tại BV Nhi T.Ư, bệnh nhi mắc bệnh sởi đã “độc chiếm” Khoa Truyền nhiễm với khoảng 200-250 trẻ thường xuyên điều trị.
-
Bệnh viện Nhi T.Ư và một số khoa Nhi tại các bệnh viện (BV) ở Hà Nội đang kêu cứu vì quá tải. Bệnh nhi lên tuyến trên thậm chí còn bị mắc thêm bệnh, điều trị lâu hơn.
-
Ngày 4.4, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn với Bệnh viện Nhi T.Ư và một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội sau khi các bệnh viện “kêu cứu” vì quá tải trầm trọng.
-
Ngày 3.3, PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, vài ngày gần đây, các ca biến chứng sởi nặng liên tục nhập viện, trong đó 1 trường hợp đã tử vong. Đa số các ca biến chứng nặng do sởi đều dưới 1 tuổi.