Khoa Nhi

  • (Dân Việt) - Ngày 20.4, Trung tâm Dị ứng - MDLS phối hợp với Trung tâm Hô hấp và khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) sẽ tổ chức khám và tư vấn miễn phí về bệnh hen phế quản cho người dân các tỉnh ngay tại bệnh viện.
  • Nạn nhân là bé Nguyễn Thế Anh (11 tháng tuổi), đang dạo chơi cùng bà nội trong sân bệnh viện, bất ngờ bị taxi do Dương Cát Huy (29 tuổi, trú phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa) làm tài xế, tông từ phía sau tới.
  • (Dân Việt) - Ngồi ôm đứa cháu nội Trần Quý Anh (12 tuổi) bên giường bệnh khoa Nhi, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, bà Phan Thị Hằng (xóm 15, Giao Long, Giao Thuỷ, Nam Định) kể trong nước mắt
  • (Dân Việt) - Trong 2 ngày (18-19.2), bệnh nhân đến nhập viện ùn ùn khiến cho nhiều bệnh viện T.Ư quá tải.
  • (Dân Việt) - Cuối đông, đầu xuân là thời điểm thuận lợi cho bệnh thủy đậu bùng phát. Ở nhiều vùng quê, người dân áp dụng những phương pháp phản khoa học để chữa bệnh, dẫn tới bệnh nhân bị bội nhiễm, biến chứng.
  • (Dân Việt) - Theo Bệnh viện Cam Ranh, quá trình xử lý thực hiện đúng theo hướng dẫn chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, có thể bé đã bị nhiễm trùng sớm trong tử cung - tình huống mà điều kiện thiết bị của bệnh viện chưa phát hiện kịp.
  • (Dân Việt) - Ngày 14.12, phóng viên Báo Dân Việt đã lần theo địa chỉ những đối tượng tấn công phóng viên Đức Khánh và phát hiện nhiều bất ngờ...
  • Khoa Nhi, BV Bạch Mai, Hà Nội vừa cứu sống một bệnh nhi bị ngộ độc nặng. Bệnh nhi này người Hải Phòng, không may ngậm vào lọ thuốc diệt chuột.
  • Dân Việt - Biết chị Ly có tiền sử bệnh huyết áp cao mãn tính, gia đình đã đề nghị mổ lấy thai nhưng không được chấp nhận. Tuy nhiên khoảng 8 giờ sau, bác sĩ khoa sản yêu cầu mổ gấp vì thai nhi đang trong tình trạng nguy kịch.
  • (Dân Việt) - Ngày 11.11, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, số bệnh nhi điều trị nội trú tại bệnh viện đã lên đến 700, trong khi số giường bệnh tại khoa Nhi chỉ có 260.