Khoa Nhi

  • Bác sĩ Phạm Anh Sơn (SN 1959, trú tại phố Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín) bị khởi tố điều tra về hành vi vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.
  • Ngày 7.1, lãnh đạo khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, khoa vừa cấp cứu một bệnh nhi 18 tháng tuổi vì tưởng thuốc siro là nước ngọt nên đã uống hết 2 nửa lọ thuốc Decolgen, Dextromethorphan.
  • Nhiều ngày qua, tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đăk Lăk xuất hiện nhiều thanh niên mặt mày bặm trợn, tay chân xăm trổ mang cơm hộp vào bán cho người nhà bệnh nhân.
  • Bé Nguyễn Đình Quân, 16 tháng tuổi, đã tử vong tại Phòng khám Hương Sơn (Thường Tín) sau khi được điều trị tại đây. Được biết, phòng khám này không có giấy phép hoạt động.
  • Chương trình mang âm nhạc tới bệnh viện số 56 sẽ là một chương trình đặc biệt dành riêng cho các khán giả là những bệnh nhân nhí đang điều trị tại khoa Nhi của Bệnh viện Châm cứu T.Ư.
  • Vừa qua, Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiếp nhận ca cấp cứu đặc biệt là hai anh em ruột được chuyển đến từ Hòa Bình trong tình trạng nôn, buồn nôn liên tục vì ngộ độc cóc.
  • Ngày 30.7, tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, Giám đốc Bệnh viện đã ra quyết định kỷ luật cách chức đối với bác sĩ Nguyễn Trọng Thành - Phó Trưởng khoa Nhi, do có hành vi đánh người, gây rối trật tự tại bệnh viện.
  • (Dân Việt) - Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 42 sẽ diễn ra vào 15 giờ ngày 24.5.2013 tại sân khấu ngoài trời khoa Nhi của Bệnh viện K - cơ sở 2 (Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
  • Đứa bé giành điện thoại trên tay cha bảo “để con nói chuyện với mẹ” rồi tung tăng chạy đi. Ít phút sau, có người phát hiện bé rơi từ tầng lầu của bệnh viện xuống đất tử vong.
  • Sự việc một trẻ tám tuổi rối loạn tâm thần do coi phim kinh dị không phải hy hữu, trước đó từng có những trẻ gặp các vấn đề tâm thần tương tự đến khám ở khoa nhi bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).