Khoa Nhi

  • Làm công an, bác sĩ, giáo viên, tiếp viên hàng không... đó là ước mơ của những bệnh nhi đang điều trị ung thư tại viện K. Tuy nhiên, những điều ước ấy chưa biết khi nào thành hiện thực, bởi tử thần luôn “rình rập” các em.
  • Tóc của những em nhỏ đang điều trị ung thư tại Khoa Nhi - Bệnh viện K rụng dần do những đợt điều trị hóa chất. Căn bệnh quái ác khiến các em suy nhược hoặc mất đi một phần cơ thể. Tuy nhiên, niềm vui, sự lạc quan chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt các em.
  • Nhờ có vắc-xin, tỷ lệ trẻ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em như bạch hầu, ho gà, sởi…. đã giảm hàng trăm lần so với trước kia.
  • Dù mới bắt đầu mùa mưa nhưng số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng mạnh, đặc biệt là rơi vào trẻ em khiến các khoa điều trị sốt xuất huyết của nhiều bệnh viện quá tải.
  • Ngày 15.6, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết, đơn vị này quyết định tạm ngưng sử dụng vắc-xin HB-VAX sau trường hợp 1 bé sơ sinh tử vong tại bệnh viện.
  • Quá đau buồn trước cái chết của con mình, gia đình cháu Trần Ngọc M. (9 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội) đã kéo đến Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong.
  • Bộ trưởng Bộ Y tế vừa gửi công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phát hiện sớm các ca mắc sởi và xử lý ổ dịch.
  • Tại các khoa khám nhi, tỉ lệ trẻ đến khám vì tiêu chảy, nôn vọt chiếm đến gần nửa. Hàng loạt trẻ phải nhập viện vì nôn vọt quá nhiều khiến việc bù nước khó khăn, trẻ mệt lả vì mất nước. Tại khoa Nhi (BV Bạch Mai), 30% số trẻ phải nhập viện trong thời điểm này là vì nôn vọt, tiêu chảy nghi rota vi rút.
  • Ngày 5.9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, đã làm thủ tục xuất viện cho các bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn mỳ gà.
  • Sinh ra và lớn lên ở đất nước Ba Lan, Nguyễn Lê Minh (17 tuổi) - cậu học trò gốc Việt luôn đam mê hoạt động thiện nguyện, muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, còn nhiều thiếu thốn trong cuộc sống. 36 suất quà là tiền mặt (mỗi suất một triệu đồng) vừa được dành tặng tới các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Tim Hà Nội (92 đường Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).