Khoảng 30 bị cáo trong đường dây 32.000 bánh heroin có thể lĩnh án tử

Thứ sáu, ngày 03/01/2014 13:42 PM (GMT+7)
Qua nghiên cứu hồ sơ, nhiều luật sư tham gia bảo vệ phiên tòa cho Dân Việt biết, sẽ có ít nhất 30 bị cáo trong đường dây buôn bán vận chuyển 32.000 bánh heroin sẽ bị chịu hình phạt cao nhất là tử hình.
Bình luận 0
Như tin đã đưa, sáng nay (3.1) TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử 89 bị cáo trong đường dây 32.000 bánh heroin xuyên quốc gia bị truy tố về tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, giả mạo trong công tác, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, kinh doanh trái phép, không tố giác tội phạm, đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ…

Trong vụ án ma túy khủng này, cơ quan điều tra đã xác định được 5 đường dây hoạt động theo mô hình chia cấp “đại lý” (cấp 1 và cấp 2) để phân phối ma túy ra các tỉnh, thành phố trong nước và sang Lào, Trung Quốc.

Đường dây thứ nhất do Nguyễn Thị Bích Ngọc (tức Bé, 42 tuổi, trú ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã cầm đầu đường dâybuôn bán, vận chuyển heroin từ Lào đưa qua các khu vực cửa khẩu: Lao Mèo (Thanh Hóa), Lao Bảo (Quảng Trị)… vào Việt Nam. Chúng xây dựng các “chân rết” để đưa ma túy về Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh: Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang… tiêu thụ.

Cầm đầu đường dây vận chuyển tới hàng trăm bánh heroin, áp theo hình phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Ngọc sẽ chịu hình phạt cao nhất.
Cầm đầu đường dây vận chuyển tới hàng trăm bánh heroin, áp theo hình phạt, bị cáo Nguyễn Thị Bích Ngọc sẽ chịu mức án cao nhất.

Đường dây thứ 2 do do Sa Văn Cầu (SN 1974, ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đang lẩn trốn và hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Lào) trực tiếp điều hành, đã mọc lên sau khi đường dây của Nguyễn Thị Bích Ngọc bị triệt phá. Đường dây của Cầu vận chuyển ma túy với mật độ 2-3 ngày/chuyến, số lượng từ 20-40 bánh heroin/chuyến. Tổng số đã vận chuyển, tiêu thụ trót lọt khoảng 1.000 bánh heroin, 10kg ma tuý đá và 120.000 viên ma túy tổng hợp.

Đường dây thứ ba do liên minh Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng “ộp”, SN 1979) và Sồng A Lâu (SN 1977), đều trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cùng hàng chục đối tượng ở các tỉnh hình thành hệ thống mua bán, vận chuyển ma tuý đi tiêu thụ. Đường dây này trong vòng gần một năm (từ cuối năm 2011 đến tháng 7.2012), đã mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trót lọt hơn 50 chuyến, với số lượng lên tới hơn 3.400 bánh heroin, hơn 260.000 viên thuốc lắc và hơn 16kg ma túy đá…

Đường dây thứ tư do vợ chồng Nguyễn Thanh Tuân và Vũ Thanh Hiền (SN 1982), trú tại xã An Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Từ cuối năm 2010 đến giữa năm 2012, đường dây do Tuân- Hiền cầm đầu đã vận chuyển lên tới trên 1.000 bánh heroin.

Đường dây thứ 5 do Nguyễn Thị Hoàn và Nguyên Ngọc Đoan cầm đầu cùng hàng chục đối tượng mua bán, vận chuyển hàng trăm bánh heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc.

 Các bị cáo còn lại chỉ giúp sức sẽ được áp dụng hình phạt nhẹ hơn.
Các bị cáo còn lại chỉ giúp sức sẽ được áp dụng hình phạt nhẹ hơn.

Trong buổi sáng hôm nay, HĐXX đã tiến hành kiểm tra căn cước lý lịch, giải thích quyền, nghĩa vụ đối với tất 89 bị cáo. Tham gia bào chữa cho các bị cáo có 41 luật sư. Trong ngày đầu xét xử đã có 36 luật sư tham gia phiên toà.

Luật sư Phạm Tiến Mạnh, đoàn luật sư tỉnh Quảng Ninh cho biết: Theo cáo buộc của Viện kiểm sát có 66 nghi phạm bị truy tố ở khung hình phạt lên tới án tử hình, tuy nhiên qua nghiên cứu hồ sơ vụ án cho thấy có khoảng 30 bị cáo sẽ phải chịu hình phạt cao nhất là tử hình, các bị cáo còn lại chỉ giúp sức... sẽ được áp dụng hình phạt nhẹ hơn. Nhiều luật sư tham dự phiên tòa cũng chung quan điểm trên khi trả lời Dân Việt.

Luật sự Phạm Tiến Mạnh (đứng đầu tiên) cho rằng sẽ có khoảng 30 bị cáo chịu hình phạt cao nhất.
Luật sự Phạm Tiến Mạnh (đứng đầu tiên) cho rằng sẽ có khoảng 30 bị cáo chịu hình phạt cao nhất.

Theo kế hoạch, phiên toà xét xử sẽ kéo dài đến hết ngày 22.1.2014.
Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem