Đại án 32.000 bánh heroin: Một bị cáo được giảm từ tử hình xuống chung thân

Hoàng Anh Tuấn Thứ năm, ngày 19/06/2014 17:15 PM (GMT+7)
Đối tượng được giảm án tử hình là Nông Văn Len tham gia buôn bán vận chuyển 24 bánh heroin. Được biết, tình tiết giảm nhẹ của bị cáo là trước khi phạm tội đã cung cấp nhiều thông tin giúp công an tỉnh Lạng Sơn phá án.
Bình luận 0

Sau 4 ngày xét xử phúc thẩm, đúng 3 giờ chiều nay (19.6), tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Vinh Quang, đại diện TAND Tối cao đã tuyên án đối với 40 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt trong bản án tuyên hồi đầu năm 2014, nằm trong đại án 32.000 bánh heroin.

Theo bản án, 40 bị cáo lần lượt phạm các tội danh như: mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm, kinh doanh trái phép, làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước, giả mạo trong công tác, đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ…

img

Giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Ngọc cầm đầu đường dây buôn bán vận chuyển heroin đầu tiên.

Qua xem xét lại các chứng cứ, lời khai của bị cáo và bào chữa của luật sư, chủ tọa phiên tòa đã tuyên 29 bị cáo phải chịu mức án tử hình, 14 bị cáo chịu án chung thân.

Như vậy so sánh với bản án sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình 30 bị cáo thì chỉ có 1 bị cáo được giảm án xuống chung thân, chính vì thế số bị cáo bị chung thân tăng lên 1 là 14 bị cáo. Đối tượng được giảm án tử hình là Nông Văn Len tham gia buôn bán vận chuyển 24 bánh heroin. Được biết tình tiết giảm nhẹ của bị cáo là trước khi phạm tội đã cung cấp nhiều thông tin giúp công an tỉnh Lạng Sơn phá án.

Trong số các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ cảnh cáo đến 20 năm tù giam, có 1 bị cáo được giảm 1 năm tù và 1 bị cáo được giảm 2 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2006, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng Công an Trung Quốc phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới Việt - Trung do Nguyễn Bích Ngọc (53 tuổi, ở Bắc Giang) cầm đầu. Sau một năm truy xét từ đường dây này, Công an tỉnh Quảng Ninh lần lượt triệt phá thêm 4 đường dây ma túy khác có liên quan. Trong số 4 đường dây thuộc vụ án, nổi cộm nhất là đường dây do Sồng A Lâu (36 tuổi, ở Sơn La, đối tượng đang bị truy nã) và Nguyễn Hùng Dũng, tức Dũng “ộp” (34 tuổi, cũng ở Sơn La) cầm đầu.

Ba đường dây còn lại là đường dây do Sa Văn Cầu (38 tuổi, ở Sơn La) với 25 bị can; đường dây do Nguyễn Thanh Tuân (ở Bắc Ninh) cùng vợ là Vũ Thị Thu Hiền cầm đầu với 26 bị can và đường dây gồm 8 bị can do Nguyễn Thị Hoàn (ở Hà Tây nhưng đã trốn sang Trung Quốc làm ăn từ lâu). Hiện 1 số đối tượng bỏ trốn đang bị truy nã, chờ khi bắt được sẽ xét xử sau.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem