Khoảnh khắc bùng nổ: Ông trâu 14 với đòn hổ lao dũng mãnh

Thứ hai, ngày 24/02/2014 06:31 AM (GMT+7)
Trong các lễ hội chọi trâu nổi tiếng cả nước như Đồ Sơn (Hải Phòng), Hải Lựu (Vĩnh Phúc), Hàm Yên (Tuyên Quang)… đều đã ghi nhận những trường hợp ông trâu tử trận sau một đòn đánh duy nhất khi xuất trận.
Bình luận 0
Và ngay trong lần đầu tiên tổ chức, Hội chọi trâu Báo NTNN cũng đã ghi nhận trường hợp ngưu thủ tử trận sau khi không chịu nổi đòn hổ lao của đối phương.

“Ông trâu” 14 với đòn hổ lao cực hiểm đã khiến “ông trâu” 12 tử trận.
“Ông trâu” 14 với đòn hổ lao cực hiểm đã khiến “ông trâu” 12 tử trận.

Thực tế, sự dũng mãnh của trâu 14 được mua về từ Thái Lan của Công ty Tuấn Linh (thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ) là khỏi phải bàn. Với chiều cao lý tưởng 1,4m, tại vòng loại, trâu 14 chỉ mất 38 giây để buộc trâu 21 của ông Bùi Văn Tân (Tân Lạc, Hòa Bình) phải bỏ chạy với những đòn húc sừng rất mạnh. Tuy nhiên, dường như trâu 12 của ông Hoàng Văn Toàn (Đồ Sơn, Hải Phòng) dường như lại quá tự tin vào sức mạnh của mình khi đối đầu với trâu 14 ở vòng 1/8. Việc trâu 12 quyết định dùng chính đòn hổ lao để chọi lại đòn hổ lao của trâu 14 là quá liều lĩnh. Hệ quả là trâu 12 đã tử trận khi sức mạnh không bằng đối phương.

Giải thích về đòn hổ lao, ông Ngô Quang Huấn- Phó Ban tổ chức Hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ 2014, một chuyên gia trong lĩnh vực trâu chọi chia sẻ: “Đòn hổ lao miêu tả tư thế ông trâu xuất trận dũng mãnh, phi thân, dùng đầu va đập mạnh vào đầu của đối phương. Nó giống như tư thế mãnh hổ phi thân vồ mồi vậy. Trường hợp 2 ông trâu cùng dùng đòn hổ lao thì lực va đập 2 đầu trâu vào nhau được cộng hưởng lên gấp bội. Khả năng 1 trâu yếu hơn, không chịu nổi lực va chạm, bị vỡ sọ tử trận là rất lớn”.

Thực tế, với những chủ trâu có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, họ thường tìm hiểu kỹ ngưu thủ sắp phải đối đầu. Khi biết rõ đối thủ sở trường đòn hổ lao, họ sẽ huấn luyện trâu của mình biết cách tránh đòn. Chờ đối thủ hết hưng phấn sẽ lựa chọn thời điểm ra đòn phản công, cận chiến để giành lợi thế: “Đòn hổ lao lợi thì có lợi nhưng hại thì cũng vô cùng khi ông trâu không chỉ thi đấu 1 trận, mà còn phải khẳng định mình trước nhiều đối thủ trên hành trình tới ngôi vô địch.

Ở đây, trâu 14 đã thắng trận nhưng chắc chắn cũng bị thương ở phần đầu, choáng váng sau màn va đập cực mạnh với trâu 12. Và tới trận tứ kết, trâu 14 đã không còn đủ sức lực để chiến đấu, chịu thua trâu 01. Nhưng dù sao, cũng phải ca ngợi tinh thần thi đấu quả cảm, mang lại những giây phút bùng nổ tại Hội chọi trâu năm nay của ông trâu 14 với đòn hổ lao cực hiểm”- ông Huấn nói thêm.
Đức Hiếu - Lê Đức (Đức Hiếu - Lê Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem