Khởi công sửa chữa cây cầu gỗ mục tại Hà Giang

Bảo Yến Thứ tư, ngày 13/07/2022 17:30 PM (GMT+7)
Chiều nay, cây cầu gỗ mục tại xã Hồ Thầu (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) được khởi công sửa chữa.
Bình luận 0

Chiều ngày 13/7, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với các nhà hảo tâm và UBND xã Hồ Thầu khởi công sửa chữa cây cầu tại xã Hồ Thầu.

Cây cầu là con đường ngắn nhất để người dân thôn Tân Thành và thôn Hố Sán về trung tâm xã và giúp rút ngắn quãng đường từ các thôn: Tân Phong, Quang Vinh đến Trạm Y tế xã .

Khởi công sửa chữa cây cầu gỗ mục tại xã Hồ Thầu (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang). 

xay-cau-tai-ha-giang (6).jpg

Những tấm ván mục được dỡ ra để thay thế bằng mặt sàn thép chắc chắn. Ảnh: Văn Hoàn

Tham dự lễ khởi công có ông Phượng Chàn Nu - Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thầu, ông Hoàng Đức Tơn – Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu, ông Phạm Văn Hoàn – Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu và đơn vị thi công.

Theo kế hoạch, cây cầu sẽ được sửa chữa lại mặt sàn bằng thép thay cho những tấm gỗ tạp mục nát. Thành cầu xiêu vẹo được thay thế bởi dây văng chắc chắn.

Đường dẫn 2 đầu cầu sẽ được đổ bê tông 1,5m, nối từ đường nhựa (con đường nối xã Hồ Thầu - xã Nam Sơn) xuống cầu.

Dự kiến, công trình sẽ thực hiện trong khoảng 20 – 25 ngày.

xay-cau-tai-ha-giang (4).jpg

Ông Phượng Chàn Nu - Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thầu (áo xanh), ông Hoàng Đức Tơn – Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu (áo trắng) tại lễ khởi công. Ảnh: Văn Hoàn

Trao đổi với Báo Dân Việt, ông Phượng Chàn Nu - Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thầu bày tỏ: "Cầu được khởi công là niềm hân hoan rất lớn của bà con nhân dân xã Hồ Thầu, đặc biệt là bà con thôn Tân Thành, Quang Vinh, Hố Sán, Tân Phong.

Khi cây cầu được khởi công và hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Bà con sẽ đi lại sản xuất rất thuận tiện, việc đi lại khám chữa bệnh ở Trạm Y tế tốt hơn và phục vụ việc đi lại học tập của các cháu nhỏ ở 3 thôn Hố Sán, Tân Phong, Quang Vinh".

xay-cau-tai-ha-giang (1).jpg

Mặt sàn cầu đang được tháo dỡ. Ảnh: Văn Hoàn

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thầu cũng bày tỏ sự cảm ơn tới Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ đã ủng hộ, tài trợ sửa chữa cầu. Bên cạnh đó, phía chính quyền địa phương sẽ tích cực vận động xã hội hóa để các phần còn lại để cây cầu được thi công đúng tiến độ.

Theo ông Phạm Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu: "Trước khi được khởi công, UBND xã đã ra thông báo cho người dân không qua lại trên cây cầu. Mặc dù phải đi đường vòng xa hơn rất nhiều nhưng ai ai cũng vui mừng chấp thuận để cây cầu mới được sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại về sau".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem