Khối đá

  • (Dân Việt) - Từ khối đá bán quý mã não nặng 5,7 tấn, những nghệ nhân Huế đã tạo nên tác phẩm "Rồng Việt" được đánh giá là độc đáo và công phu nhất Việt Nam.
  • Ông Ninh cho biết: Trong một chuyến lên vùng núi đá vôi ở huyện Anh Sơn, ông tình cờ phát hiện tảng đá này. Ông đã mang về rửa sạch và lúc này tảng đá lộ rõ hình dáng một chú voi tuyệt đẹp...
  • Chùa Đức Hạnh ở huyện Bù Gia Mập, Bình Phước có cổng chùa, đài Quan Thế Âm bằng đá tự nhiên nặng nhất cùng bộ tượng thờ và các vật dụng thờ cúng được làm từ các loại gốc, rễ cây nhiều nhất.
  • (Dân Việt) - Câu ví này quả không sai với những người thợ làm đá ở xã Hải Lựu (Lập Thạch, Vĩnh Phúc). Nghề này mang lại thu nhập cho người dân, nhưng cũng mang tới nhiều bệnh tật nguy hiểm.
  • Một khối đá tròn dài 1,5m có vấu ở hai đầu mà người dân phát hiện tại xã Trường Yên, Hoa Lư từng một thời gây xôn xao dư luận tỉnh Ninh Bình đang dần hé lộ những bí ẩn khó tin về tín ngưỡng Tô tem giáo với "tục thờ đá".
  • (Dân Việt) - Ông Trương Đăng Tuyến - Giám đốc Sở VHTTDL Khánh Hòa khẳng định danh thắng quốc gia, biểu tượng của Nha Trang là Hòn Chồng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không hề xê dịch và càng không thể lăn xuống biển.
  • Họ đã thu được 9 tảng đá hình tròn giống hệt nhau. Đường kính của chúng chừng 3 mét, trọng lượng chừng 400 kilogam. Các nhà khảo cổ đã đến xem xét nhưng họ chưa đưa ra một phỏng đoán cụ thể nào.
  • (Dân Việt) - Thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là địa phương có gành Đá Dĩa nổi tiếng cả nước, là danh thắng cấp quốc gia.
  • (Dân Việt) - Lỷ cá (lỷ pia) hay còn gọi là trạn cá của người Tày sống dọc theo dòng sông Gâm đầy ghềnh thác làm ra để bắt cá lớn.
  • (Dân Việt) - Từ nhiều năm nay gần 100 hộ dân xã Tân Lĩnh (huyện Lục Yên, Yên Bái) sống trong cảnh hoang mang sợ hãi trước tình trạng đá lăn từ trên núi xuống...