Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng ở Nghệ An

Cảnh Thắng Thứ năm, ngày 09/12/2021 15:44 PM (GMT+7)
Liên quan đến những sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phạm Dương Khánh, tổ tư vấn Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện vì “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.
Bình luận 0

Ngày 9/12, cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết đơn vị này vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phạm Dương Khánh thuộc tổ tư vấn Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nghi Lộc vì liên quan đến những "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" tại xã Nghi Phong, huyện Nghị Lộc (Nghệ An).

Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nghi Lộc - Ảnh 1.

Địa bàn xã Nghi Phong nới tuyến đường 95 mét Vinh - Cửa Lò đi qua khiến giá đất nơi đây tăng phi mã. Ảnh: Cảnh Thắng

Trước đó, tháng 6/2020, sau khi có kết luận Thanh tra công tác cấp GCNQSD đất của một số hộ dân tại địa bàn xã Nghi Phong, UBND huyện Nghi Lộc đã thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ có liên quan.

Cụ thể, ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong và ông Trương Văn Hạnh, Công chức địa chính xã đã bị UBND huyện Nghi Lộc ra quyết định kỷ luật với hình thức "Cảnh cáo".

Đồng thời, liên quan đến các sai phạm của chính quyền xã Nghi Phong, UBND huyện Nghi Lộc cũng ra quyết định kỷ luật bằng hình thức "Khiển trách" đối với ông Phạm Thành Công và ông Trần Công Thành, cả 2 là cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Lộc.

Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nghi Lộc - Ảnh 2.

Trụ sở UBND xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Ảnh: Cảnh Thắng

Đến ngày 4/10, liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Hải (SN 1965, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong) và Nguyễn Hồng Đức (SN 1978, công chức địa chính xã Nghi Phong) về tội danh "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" theo Điều 230 Bộ luật Hình sự..


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem