Khởi tố người mẹ để chó cắn chết con mới sinh

Thứ năm, ngày 15/09/2011 14:57 PM (GMT+7)
Thành đau bụng và sinh được một bé trai. Do không muốn nuôi con nên Thành đã bỏ mặc con tại khu vực rẫy cà phê rồi đi vào nhà ngủ. Cháu bé bị mất một số phần cơ thể và đã chết do chó cắn.
Bình luận 0

Ngày 14.9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M'gar, Đắk Lắk cho biết đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố Trần Thị Thành, 40 tuổi, trú thôn 15, xã Ea Kuêh, huyện Cư M'gar về hành vi giết con mới đẻ.

img
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Vào khoảng 10h ngày 3.9, Thành khi đó đang mang thai và đi ra khu vực vườn cà phê của gia đình cách nhà khoảng 30m để đi vệ sinh. Lúc đó, Thành đau bụng đẻ và sinh được một bé trai. Do không muốn nuôi con nên Thành đã bỏ mặc con tại khu vực rẫy cà phê trên rồi đi vào nhà ngủ.

Đến khoảng 12h trưa cùng ngày Thành đi ra lại khu vực trên thì không thấy con mình đâu nữa.

Đến khoảng 16h ngày 3.9, bà Vang Thị Loan (58 tuổi), trú buôn Thái 2, xã Ea Kueh đi làm cỏ thì phát hiện xác cháu trai trên tại khu vực cách nhà bà 70m, cháu bé bị mất một số phần cơ thể và đã chết, bà Loan đã báo lên cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an đã xác định cháu bé trên bị chó cắn chết. Địa điểm phát hiện cháu bé cách nơi Thành bỏ cháu bé 135m.

Theo Công an Nhân dân
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem