Khởi tố Trần Vĩnh Tuyến
-
Dự kiến 9h sáng mai (15/6), TAND Cấp cao tại TP.HCM xe tuyên án các bị cáo trong đó gồm: Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Trọng Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM), Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc SAGRI) và đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại SAGRI.
-
Thời gian dự kiến tuyên án vụ SAGRI được HĐXX ấn định mới vào ngày 15/6 do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cũng như bị cáo kêu oan.
-
Tại phiên tòa chiều nay, VKS cho rằng quá trình công tác, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến có nhiều đóng góp, gia đình có công với cách mạng, có đóng góp trong công tác phòng chống Covid-19 nên đề nghị HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt.
-
Sáng 8/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Trọng Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM), Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc SAGRI) và đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại SAGRI.
-
Ba vụ án sai phạm SAGRI, SADECO, “đất vàng” số 185 Hai Bà Trưng, dự kiến xét xử phúc thẩm ở TAND Cấp cao tại TP.HCM trong tháng 6/2022.
-
Sáng 11/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng nghị và kháng cáo của 7 bị cáo liên quan vụ án SAGRI, trong đó có cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến.
-
Theo dự kiến, ngày 11/5 TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng nghị và kháng cáo của 7 bị cáo liên quan vụ án SAGRI, trong đó có cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến.
-
Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt sau bản án sơ thẩm.
-
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (SAGRI) có hàng loạt sai phạm trong chuyển nhượng đất, thực hiện các dự án, quản lý sử dụng nhà đất, hợp tác đầu tư và điều hành kinh doanh...
-
Theo tìm hiểu, Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm tại dự án nhà ở Phước Long B (quận 9, TP.HCM). Dự án này lúc đầu do Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) làm chủ đầu tư, sau đó, chuyển nhượng lại cho Tổng công ty CP Phong Phú vào năm 2016.