Khởi tố vụ án môi giới mại dâm diễn viên, người mẫu

Thứ sáu, ngày 25/05/2012 17:42 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án “Môi giới mại dâm” để điều tra làm rõ hành vi mua, bán, môi giới mại dâm trong đường dây gái gọi là diễn viên, người mẫu, sinh viên.
Bình luận 0

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin:

Khoảng 17h30 ngày 24.5, Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng PC45 Công an TP Hà Nội và chính quyền địa phương đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính tại hai địa điểm: Khách sạn ở Thị xã Sơn Tây – Hà Nội, phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng nam nữ đang hoạt động mại dâm tại hai phòng nghỉ của khách sạn; Khách sạn M&M số 21 Bùi Thị Xuân (phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) có một đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm.

img
 
img
Hai gái bán dâm Hà Thị Hồng và Trần Huyền Trang tại cơ quan điều tra

Hai gái gọi bán dâm ở Hà Nội được làm rõ là Hà Thị Hồng (SN 1989, quê Thái Thụy, Thái Bình) - người mẫu, diễn viên với nghệ danh Hồng Hà và Trần Huyền Trang (SN 1988 ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội).

Theo hai gái gọi này khai nhận, qua Kiên “pê đê” mối giới nên đã nhận lời đi khách với giá 1000 USD/ lần. Hồng Hà và Huyền Trang chỉ là số ít gái gọi nằm trong đường dây mại dâm của “Kiên pê đê” toàn các sinh viên, người mẫu, diễn viên điện ảnh, thậm chí có cả những người từng tham gia thi Hoa hậu tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt trong hai gái bán dâm này có diễn viên, người mẫu Hồng Hà từng được biết tới với một số vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình khá ăn khách trong thời gian qua: Ai, Giấc mơ biển, Một thời ta đuổi bóng, Pha lê không dễ vỡMùa thu đi một nửa.

Hồng Hà khai nhận, qua “tú ông” Kiên “pê đê”, người mẫu này được môi giới đến phục vụ một đại gia với giá 1000 USD. Khi đang hành lạc trong khách sạn thì bị công an bắt giữ.

Ngoài các “chân dài” bán dâm, cảnh sát cũng đã bắt giữ “má mì” Đỗ Trung Kiên, biệt danh "Kiên Pê đê" (26 tuổi, trú tại Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) vào tối 24.5.

Theo điều tra, hàng ngày, Kiên thường xuyên tới các quán bar, vũ trường... tìm cách tiếp cận với các "đại gia", các đối tượng nhiều tiền, thích ăn chơi, sau đó giới thiệu, mời mọc "đi chơi" với các "chân dài" trong đường dây của Kiên. Sau khi quen nhau, Kiên sẽ đưa cho khách hàng số điện thoại, mật khẩu để liên hệ với gái bán dâm.

img
Kiên "Pê đê"

Đường dây mại dâm của Kiên tuyển toàn người mẫu, diễn viên, sinh viên, nhiều người làm việc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật... với số lượng khoảng 20 người.

Theo C45, đường dây bán dâm này chỉ phục vụ đại gia với số tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng một lượt, 400 - 600 USD/đêm. Nếu khách hàng có nhu cầu dẫn các "chân dài" đi tour trong nước hoặc nước ngoài, đường dây của Kiên cũng đáp ứng với giá từ 1.000 - 1.500 USD.

Bước đầu, Đỗ Trung Kiên khai nhận đã điều hành đường dây mại dâm cao cấp này từ năm 2009. Mỗi lần các "chân dài" bán dâm, Kiên thu 20% - 30% số tiền khách trả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem