Khởi tố vụ lâm tặc ngang nhiên phá rừng, chính quyền không biết

Trần Hiền Thứ năm, ngày 17/10/2019 17:14 PM (GMT+7)
Sau khi Dân Việt có bài phản ánh "Lâm tặc lũ lượt đưa tiền rồi chở gỗ qua trạm bảo vệ rừng", mới đây, Công an huyện Krông Pa đã khởi tố vụ án, đồng thời làm rõ số tiền các cán bộ bảo vệ rừng nhận của lâm tặc.
Bình luận 0

Ngày 17/10, Công an huyện Krông Pa cho biết, đơn vị vừa mới khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản” tại tiểu khu 1410 và 1417 thuộc UBND xã Ia Rmok, huyện Krông Pa.

img

Lâm tặc ngang nhiên phá rừng và chở gỗ qua trạm.

Cụ thể, ngay sau khi báo Dân Việt có bài phản ánh: “Lâm tặc lũ lượt đưa tiền rồi chở gỗ qua trạm bảo vệ rừng”, Công an huyện Krông Pa đã tiến hành điều tra, xác minh. Theo đó, cơ quan điều tra đã mời các đối tượng phá rừng và nhiều cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng trong Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ia Dreh thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba huyện Krông Pa về cơ quan làm việc để xác minh, thông tin.

img

Lâm tặc ngang nhiên phá nát cánh rừng tại xã Ia Rmok.

Tại cơ quan điều tra, ông N.R (Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ia Dreh) đã thú nhận có 4 lần lấy mỗi xe 50.000 đồng nhằm cho gỗ lậu chạy qua trạm, còn với 2 cán bộ trong trạm không biết việc này. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã xác định được 2 đối tượng thực hiện vụ phá rừng mà báo chí đã phản ánh.

Hiện, Công an huyện Krông Pa đã khởi tố vụ án. Bên cạnh đó, cơ quan đang tiếp tục mở rộng, căn cứ vào số lượng và số tiền sau đó mới tiến hành khởi tố đối tượng theo quy định pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem