Không biết rùa tai đỏ độc hại

Thứ sáu, ngày 16/07/2010 07:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Võ Đông Đức - Giám đốc Công ty cổ phần Nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ cho biết, ông làm 20 năm trong nghề thủy sản nhưng “không biết” đây là rùa có hại nên mới xin phép nhập về 40 tấn nuôi.
Bình luận 0

Ngày 15-7, Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long cho biết, Bộ NN&PTNT vừa chỉ đạo đơn vị nhập rùa tai đỏ là Công ty cổ phần Nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ tìm hướng tiêu thụ hoặc xuất về nơi nhập là Mỹ, sớm trục xuất 40 tấn rùa tai đỏ khỏi Việt Nam.

Rùa tai đỏ là loài xâm hại nguy hiểm, mang vi khuẩn salmonella có thể truyền bệnh cho người.

Ngày 15-7, trao đổi với phóng viên, ông Võ Đông Đức - Giám đốc Công ty cổ phần Nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ cho biết, ông làm 20 năm trong nghề thủy sản nhưng “không biết” đây là rùa có hại nên mới xin phép nhập về 40 tấn nuôi, chủ yếu xuất qua Trung Quốc.

Theo ông Đức, do báo chí thông tin nên Trung Quốc cảnh giác không mua rùa, công ty sẽ xuất trả lại nơi nhập là Mỹ trong vài tuần tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem