Không bồi thường, dân không chịu di dời

Thứ năm, ngày 16/02/2012 09:25 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bạn đọc Châu A Vương ở xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) phản ánh: Để xây dựng công trình đê bao kinh Sa Co, hàng trăm hộ dân xã Nhơn Bình nhận được quyết định di dời khỏi nơi ở cũ.
Bình luận 0

Theo đó, đơn vị đầu tư chịu trách nhiệm bồi thường để họ có tiền làm nhà tại nơi ở mới. Cam kết như vậy, nhưng chưa bồi thường thì đơn vị đầu tư đã cho san ủi nhà, vườn của dân để lấy mặt bằng thi công. Không nhận được tiền bồi thường, người dân nhất định không đi và không cho san ủi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem