Không có chuyện Nga - Mỹ đánh nhau vì Syria

Thứ năm, ngày 12/09/2013 06:15 AM (GMT+7)
Dmitry Kosyrev, chuyên gia phân tích chính trị của Hãng tin RIA Novosti cho biết trong cuộc phỏng vấn của Đài Tiếng nói nước Nga.
Bình luận 0
Ông đánh giá như thế nào về khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Nga ở Syria?

- Tôi nghĩ rằng đó là hoàn toàn không thể. Không có lý do cho điều đó và không có phương tiện kỹ thuật để thực hiện điều đó. Nếu bạn nhìn vào cấu hình của lực lượng hải quân của chúng tôi trong khu vực đó, bạn có thể thấy Nga có tàu để sơ tán người từ Syria nhưng các tàu này không thể tấn công các tàu quân sự Mỹ tại đây.

Ông có nghĩ rằng, trong trường hợp Mỹ bắt đầu một chiến dịch quân sự tại Syria, Nga sẽ giúp chế độ Assad quân sự và tài chính hay không?

- Tài chính thì rõ ràng rồi. Chúng tôi đang hỗ trợ tài chính cho Chính phủ Syria trong cuộc nội chiến và hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria. Đó là tất cả những gì chúng tôi phải làm và bất cứ ai cũng có thể làm.

Có cách nào để hóa giải cuộc xung đột Syria mà không đánh nhau không?

- Tôi nghĩ là có. Trong mọi trường hợp, đều có cách giải quyết tùy thuộc vào thỏa thuận của họ. Không cứ phải là súng đạn bắn giết mới là chiến tranh, có những cuộc chiến mở đầu không khói súng và kết thúc cũng vậy, khi các thỏa hiệp về lợi ích được dàn xếp ổn thỏa. Phe đối lập ở Syria hẳn cũng không muốn có sự can thiệp từ bên ngoài vào để chấm dứt cuộc nội chiến, họ vẫn có thể đàm phán nếu điều kiện phù hợp.
Hạ Anh (lược dịch) (Hạ Anh (lược dịch))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem