Không có dư lượng của 800 hóa chất bảo vệ thực vật, nhãn Chí Linh sạch tuyệt đối, sẵn sàng xuất ngoại

Thi Ngọc Chủ nhật, ngày 25/07/2021 18:31 PM (GMT+7)
Khoảng 250 tấn nhãn Chí Linh đã sẵn sàng lên đường xuất ngoại và phục vụ khách hàng cao cấp trong nước, bất chấp dịch Covid-19 đang căng thẳng.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, nhãn Chí Linh đang bắt đầu vào vụ thu hoạch, các mẫu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đều đạt yêu cầu các thị trường khó tính. 

Khoảng 250 tấn nhãn Hải Dương đã sẵn sàng lên đường xuất ngoại và phục vụ khách hàng cao cấp trong nước.

Hải Dương: Kịch bản nào cho tiêu thụ nhãn Chí Linh trong mùa dịch? - Ảnh 1.

Nhãn Chí Linh được bày bán tại cửa hàng nông sản sạch của BigGreen. Ảnh: Sở NNPTNT Hải Dương.

Mới đây, hơn 1 tạ nhãn Chí Linh đã được bày bán tại chuỗi cửa hàng nông sản sạch BigGreen tại Hà Nội và hết bay trong buổi sáng. Giám đốc chuỗi cửa hàng sạch này hết sức ngạc nhiên về hình thức và chất lượng nhãn, ông đánh giá nhãn Chí Linh tuyệt vời trên cả mong đợi.

Ông Nguyễn Tiến Hưng- Giám đốc chuỗi cửa hàng nông sản sạch BigGreen tại Hà Nội cho biết, nhiều năm nay hệ thống cửa hàng nông sản sạch của BigGreen đã bán vải thiều Thanh Hà, Hải Dương. 

Sản phẩm này luôn được người tiêu dùng đánh giá cao bởi hương vị thơm ngon đặc trưng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Qua giới thiệu của Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, năm nay BigGreen đưa sản phẩm nhãn Chí Linh, Hải Dương vào bán tại hệ thống. 

"Nhận được hàng từ Hải Dương chuyển lên, tôi vô cùng ngạc nhiên vì mẫu mã, quy cách đóng gói, chất lượng nhãn rất tuyệt vời, hơn cả mong đợi. Đặc biệt sản phẩm được chứng nhận VietGAP, được kiểm tra hơn 800 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, không có dư lượng – đạt mức an toàn cao nhất, lại có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng nên dù giá bán nhãn của Hải Dương có cao hơn so mặt bằng chung, nhưng ngay trong buổi sáng hôm nay, toàn bộ nhãn của Chí Linh đã bán "hết veo". Chúng tôi làm việc với các nhà vườn và tiếp tục đặt hàng với số lượng lớn để phân phối cho toàn bộ hệ thống của chúng tôi từ Bắc vào Nam"- ông Hưng phấn khởi chia sẻ. 

Hải Dương: Kịch bản nào cho tiêu thụ nhãn Chí Linh trong mùa dịch? - Ảnh 2.

Cùi nhãn Chí Linh rất dày, ngọt và thơm. Ảnh: Sở NNPTNT Hải Dương.

Theo số liệu của Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, thành phố Chí Linh hiện có 673 ha nhãn, tập trung ở các xã, phường Hoàng Tân, Hoàng Tiến, Lê Lợi và Hoàng Hoa Thám.

Năm 2021, thành phố Chí Linh phối hợp với Sở NNPTNT xây dựng vùng sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ xuất khẩu với diện tích 50 ha.

Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Dương đã hỗ trợ tập huấn cho các hộ nông dân chăm sóc nhãn, phun thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với thị trường nhập khẩu và giám sát việc phun thuốc.

Đến nay, nhãn Chí Linh đã được doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu đi châu Âu và bán tại hệ thống cửa hàng nông sản sạch tại Hà Nội.

Bà Lương Thị Kiểm, Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Dương cho biết, thành phố Chí Linh dự kiến sẽ xuất 1 tạ và có thể lên tới 1 tấn mỗi ngày vào chuỗi cửa hàng của BigGreen từ Bắc tới Nam. Bên cạnh đó, việc xuất khẩu nhãn Chí Linh đi các thị trường khó tính như như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Châu Âu… cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Hải Dương: Kịch bản nào cho tiêu thụ nhãn Chí Linh trong mùa dịch? - Ảnh 3.

Từng quả nhãn được chọn lựa rất kỹ lưỡng, chất lượng ngon, hình thức bắt mắt được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Sở NNPTNT Hải Dương.

Ông Nguyễn Văn Viễn, trú tại khu dân cư Tân Tiến, phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh là một trong 60 hộ nông dân của Chí Linh có vườn nhãn được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu đi Australia, Mỹ, châu Âu cho biết, gia đình ông có khoảng 3 ha nhãn, sản lượng gần 10 tấn.

Đến thời điểm này, các doanh nghiệp đã thu mua nhãn của gia đình với giá cao hơn 30% so với giá nhãn trên thị trường để xuất khẩu và bán vào các hệ thống cửa hàng nông sản sạch tại Hà nội.

Khác với những năm trước, năm nay nhãn được mùa, quá trình chăm sóc nhãn của các hộ trong vùng quy hoạch nhãn xuất khẩu được cán bộ kỹ thuật giám sát chặt chẽ, đúng quy trình và đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Nhãn Chí Linh chuẩn bị vào vụ thu hoạch.

 Ông Nguyễn Văn Hà, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Chí Linh cho biết, các hộ nông dân tham gia vào vùng quy hoạch nhãn xuất khẩu cơ bản chấp hành hướng dẫn về chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Các mẫu phân tích được kiểm tra trong tháng 7/2021 đều đã đáp ứng tiêu chuẩn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng cho phép của thị trường nhập khẩu.

"Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục lấy mẫu nhãn giám sát dư lượng để giúp doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu và tiêu thụ thuận lợi"- ông Hà cho biết.

Cùng với việc hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nông dân, Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Dương đã kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, trái cây đến với vùng nguyên liệu.

Nhãn Chí Linh sẽ thu hoạch rộ từ đầu tháng 8/2021, nhưng từ ngày 19/7/2021, Công ty FUSA đã bắt đầu thu mua nhãn Chí Linh xuất khẩu đi Pháp chuyến đầu tiên.

Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam, Công ty Bamboo, Công ty Rồng Đỏ, … cũng đang có kế hoạch thu mua nhãn xuất khẩu khi nhãn Chí Linh vào chính vụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem