Không đi học thêm, 2 học sinh bị lưu ban

Thứ sáu, ngày 14/09/2012 15:27 PM (GMT+7)
Gia đình khó khăn, anh em Tuấn và Thành không đi học thêm lớp học hè do trường tổ chức nên đầu năm học đã bị trường không cho lên lớp. Tiêu cực này đã khiến ông hiệu trưởng bị đình chỉ công tác.
Bình luận 0

Ngày 13.9, Trưởng phòng Giáo dục Hoằng Hoá (Thanh Hoá) Lê Văn Phúc cho biết, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định đình chỉ công tác ông Nguyễn Hoài Mơ, Hiệu trưởng THCS Hoằng Hà để làm rõ việc tổ chức dạy thêm trong dịp hè và một số vấn đề khác khiến phụ huynh bức xúc.

Các phụ huynh xã Hoằng Hà phản ánh, cuối năm học trước, giáo viên thông báo việc học hè là tự nguyện nhưng sau đó trường vẫn ép các em đi học. Thậm chí, phụ huynh còn bị dọa, em nào không đi học sẽ không được lên lớp vì "đó là quy định của phòng".

Ảnh:
THCS Hoằng Hà cho nhiều học sinh lưu ban vì không đi học thêm hè. 

Ông Lưu Văn Ven phụ huynh em Lưu Văn Chiến (lớp 6A1) cho biết, theo sổ học bạ cũng như thông báo của giáo viên chủ nhiệm trong buổi họp phụ huynh cuối năm, Chiến đủ điều kiện lên lớp 7. Nhưng cuối tháng 8 vừa qua, Chiến đến lớp thì giáo viên chủ nhiệm không cho vào bởi em không học hè.

Thấy con trai đang đứng ngoài hè trong khi các bạn cùng lớp đang học bài, ông Ven vào gặp hiệu trưởng Nguyễn Hoài Mơ thì được giải thích, "theo quy định của Phòng Giáo dục huyện, em nào không đi học hè, không được lên lớp".

Hai con trai của ông Nguyễn Văn Vần (xã Hoằng Hà) cũng rơi vào trường hợp tương tự. Cụ thể, năm học vừa qua, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Thành đã hoàn thành chương trình lớp 6 và lớp 7 tại THCS Hoằng Hà. Cuối năm, gia đình được giáo viên chủ nhiệm thông báo kết quả học tập của các con khá tốt và cho biết, cả hai được lên lớp. Tuy nhiên, đầu năm học, Tuấn và Thành đến trường thì được thông báo không cho lên lớp vì không đi học thêm dịp hè.

"Vì điều kiện gia đình quá khó khăn nên các con tôi không có tiền đóng học", người cha phân trần và cho biết, họp phụ huynh cuối năm, trường thông báo, em nào muốn học thêm thì đăng ký tự nguyện, vậy mà giờ lại không cho lên lớp.

Trưởng Phòng Giáo dục Hoằng Hoá Lê Văn Phúc cho biết, sự việc trên là có thật bởi khi lập danh sách đợt 1, THCS Hoằng Hà đã không đưa một số học sinh nói trên vào lớp nào. "Lãnh đạo trường thừa nhận việc làm trên là sai và phòng đã yêu cầu chấn chỉnh ngay đồng thời bổ sung danh sách để các cháu vào lớp học bình thường trong năm học mới", ông Phúc nói và cho hay, đang thanh tra những sai phạm tại trường để luật những người có liên quan.

Theo ông Phúc, việc học thêm, dạy thêm dịp hè do các trường quy định, còn đi học hay không là thoả thuận của phụ huynh, học sinh, trường không thể ép buộc.

Theo Vnexpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem