Không đổi mới sáng tạo, thay đổi mẫu mã, sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam sẽ khó khăn khi xuất khẩu
Không đổi mới sáng tạo, thay đổi mẫu mã, sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam sẽ khó khăn khi xuất khẩu
Bình Minh
Thứ tư, ngày 01/11/2023 11:35 AM (GMT+7)
Theo ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), nếu không đổi mới sáng tạo, thay đổi thiết kế, mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ sẽ chắc chắn khó khăn trong xuất khẩu.
Sáng nay, 1/11, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Họp báo "Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023" và "Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 19 - năm 2023".
Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết, "Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam 2023" và "Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 19 - năm 2023" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức.
Theo ông Tiến, Festival sẽ góp phần bảo tồn, giữ gìn, tái hiện và phát huy bản sắc các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, hình thành các nét văn hóa đương đại của làng nghề Việt Nam, trong đó lấy các làng nghề của TP Hà Nội làm trung tâm để lan tỏa sang các địa phương khác.
Thông qua các sự kiện tạo môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức sản xuất kinh doanh sản phẩm làng nghề; tôn vinh các nghệ nhân, thợ giỏi, người lao động trong các làng nghề; quảng bá, giới thiệu các làng nghề, phố nghề truyền thống trên địa bàn TP Hà Nội và cả nước; từng bước thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển du lịch trong các làng nghề.
Họp báo "Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam 2023" và "Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 19 - năm 2023" sáng 1/11. Ảnh: Bình Minh
Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam 2023 từ 9/11 - 12/11 tại Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu, Hà Nội) gồm 3 sự kiện chính: Lễ vinh danh các nghệ nhân, thợ giỏi; Lễ khai mạc Festival và Hội chợ quốc tế giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP.
Bên cạnh đó, các hoạt động hưởng ứng Festival do UBND TP Hà Nội tổ chức gồm 7 sự kiện. Nổi bật là Lễ rước Tổ nghề và tuần văn hóa du lịch - thương mại làng nghề Vạn Phúc năm 2023, với chủ đề "Vạn Phúc - Sắc màu hội nhập"; Lễ trao giải các sản phẩm Làng nghề Hà Nội đạt giải 2023; Giới thiệu các sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam bộ; Lễ hội mùa thu Hà Nội...
Thông tin tại buổi họp báo, ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 801 ngày 7/7/2022 phê duyệt chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Theo Quyết định này, đặt mục tiêu xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ đạt 6 tỷ USD, trong khi đó năm 2022 Việt Nam đã xuất khẩu được 2,4 tỷ USD.
Làng nghề làm hương Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ảnh: Diễm Hằng
Theo ông Hòa, Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nhiều năm, tuy nhiên có thời điểm chúng ta sản xuất đại trà, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế, bởi vậy, thời gian tới phải nâng tầm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
"Từ trước đến nay hầu như một số nguyên liệu cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ đều khai thác tự nhiên, chưa có định hướng chất lượng nguyên liệu đầu vào và cho các vùng trồng. Trong thời gian tới để phát triển bền vững cần tìm kiếm thêm các cơ hội, tạo ra vùng nguyên liệu để phục vụ xuất khẩu. Thông qua Festival sẽ giúp các làng nghề có thể giao lưu, trao đổi, tìm kiếm thị trường...", ông Hòa cho biết.
Ông Hòa cũng nhấn mạnh, nếu không đổi mới sáng tạo, thay đổi thiết kế, mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ sẽ chắc chắn khó khăn trong xuất khẩu.
"Khi nói về thủ công mỹ nghệ chúng ta vẫn thường tập chung vào các mặt hàng không phải là tiêu dùng, ẩm thực. Tuy nhiên, thực tế rất nhiều sản phẩm thực phẩm cũng thuộc hàng thủ công mỹ nghệ. Hiện các sản phẩm thực phẩm của Việt Nam ngày càng được nâng tầm, nếu làng nghề phát triển được thì sẽ đem lại giá trị cao hơn, thay vì xuất khẩu những mặt hàng đơn thuần, giá trị thấp", ông Hòa gợi mở.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.