Thủ công mỹ nghệ
-
Những năm qua, từ việc trồng trúc sào, bán cây trúc ở huyện Ba Bể, Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) đã mang lại khoản thu nhập đáng kể cho bà con nông dân. Để khai thác hiệu quả, nhiều nông dân đã phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ trúc sào phục vụ cho du lịch.
-
Đó là anh Phạm Minh Tôn, Giám đốc Công ty CP Sản xuất chế biến cói xuất khẩu Việt Anh (Công ty Việt Anh) xã Nga An, huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) - doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu cói, bèo tây và cả mo cau để xuất khẩu, mỗi năm thu về hàng triệu USD.
-
Tối 9/11, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức "Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023". Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc.
-
Sở Công thương tỉnh Kiên Giang vừa nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ sợi chuối” cho Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp dịch vụ Kênh 10, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang). Đây là thiết bị sản xuất tơ chuối tiên tiến nhất hiện nay trên địa bàn huyện U Minh Thượng.
-
Theo Ban tổ chức Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023 và Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 19 - 2023 sẽ quy tụ của 300 gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản tiêu biểu trong nước và quốc tế.
-
Theo ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), nếu không đổi mới sáng tạo, thay đổi thiết kế, mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ sẽ chắc chắn khó khăn trong xuất khẩu.
-
Chỉ cần trồng 1 lần, ít phải chăm sóc, cây tre, mét có thể cho thu hoạch đến 50 năm. Tre, mét thu hoạch đến đâu đều được mua sạch với giá cao. Nhờ cây tre, nhiều gia đình ở xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.
-
Lãnh đạo huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, hội khởi nghiệp, chuyển đổi số, kết nối việc làm và giao thương sản phẩm OCOP, du lịch lần này, địa phương mong muốn mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đồng hành với các tổ chức, doanh nghiệp, chủ thể khởi nghiệp trên địa bàn huyện.
-
Hiện nay, tại làng nghề mành trúc Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP.HCM) có khoảng 110/11.607 hộ trên địa bàn làm gia công sản phẩm mành trúc.
-
Không chỉ có cao su, hồ tiêu, điều hay các loại cây ăn trái phát triển, tre cũng đang là loại cây được nhiều hộ nông dân Bình Phước trồng để cải thiện kinh tế.