Không dự hội nghị ở Thụy Sỹ, nhưng Trung Quốc kêu gọi Nga - Ukraine thỏa hiệp

V.N (Theo UP) Thứ bảy, ngày 15/06/2024 18:30 PM (GMT+7)
Cảnh Sảng - Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, đã kêu gọi Ukraine và Nga thỏa hiệp và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt.
Bình luận 0
Không dự hội nghị ở Thụy Sỹ, nhưng Trung Quốc kêu gọi Nga - Ukraine thỏa hiệp- Ảnh 1.

Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: UP.

China Times dẫn lời ông Cảnh Sảng tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, được triệu tập theo yêu cầu của Nga hôm 14/6 trước thềm Hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ nói: "Vũ khí có thể kết thúc chiến tranh, nhưng chúng không thể mang lại hòa bình lâu dài. Trung Quốc kêu gọi các bên xung đột thể hiện ý chí chính trị, cùng nhau bắt đầu đàm phán hòa bình để đạt được lệnh ngừng bắn và tạm dừng các hoạt động quân sự".

Ông Cảnh Sảng cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế "ưu tiên hòa bình và nhân đạo, tăng cường nỗ lực thúc đẩy hòa bình và đàm phán, tránh leo thang đối đầu, đoàn kết nỗ lực khắc phục hậu quả tiêu cực của cuộc khủng hoảng và làm việc cùng nhau tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng".

Ông tuyên bố rằng quan điểm của Trung Quốc về Ukraine là "nhất quán và rõ ràng": "Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì quan điểm khách quan và vô tư, duy trì liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên, kiên trì ủng hộ và thúc đẩy đàm phán, nỗ lực không ngừng và đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các giải pháp chính trị nhanh nhất có thể cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine".

Ông cũng tuyên bố Mỹ tung tin dối trá rằng Trung Quốc ủng hộ cuộc chiến do Nga khởi xướng, nhấn mạnh thương mại giữa Mỹ và Nga chưa bao giờ ngừng lại, kể cả sau khi chiến tranh bắt đầu.

Theo ông, Trung Quốc luôn kêu gọi hòa bình và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị. 

"Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột và luôn kiểm soát chặt chẽ hàng hóa có công dụng kép. Hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Nga tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc thị trường của Tổ chức Thương mại Thế giới" - ông nói. 

"Quan hệ đó không được điều hướng chống lại các bên thứ ba và không vi phạm luật pháp quốc tế, trên thực tế, trao đổi thương mại giữa Mỹ và Nga chưa bao giờ ngừng lại, ngay cả sau khi bắt đầu chiến tranh".

Cảnh Sảng còn kêu gọi Mỹ ngừng tấn công và "bôi nhọ Trung Quốc vì vấn đề Ukraine" đồng thời chấm dứt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trung Quốc không tham dự Hội nghị thượng đỉnh hòa bình bắt đầu hôm nay 15/6 ở Thụy Sĩ.

Đề xuất của Trung Quốc dự kiến tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế "vào thời điểm thích hợp được cả Nga và Ukraine công nhận, với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên cũng như thảo luận công bằng về tất cả các kế hoạch hòa bình".

Việc Trung Quốc không tham dự hội nghị ở Thụy Sỹ được nhiều người nhìn nhận là nỗ lực của phương tây và Ukraine cô lập Nga đã thất bại. Còn việc Nga không tham dự cho thấy hội nghị sẽ diễn ra vô ích, không dẫn tới một kết quả nào thực chất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem