Không được để dân bị đói, khát

Ngọc Vũ - Hùng Phiên Thứ tư, ngày 17/06/2015 08:27 AM (GMT+7)
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị vào sáng 16.6.
Bình luận 0

Trước đó, Phó Thủ tướng đi kiểm tra thực tế khô hạn tại các công trình thủy lợi Trúc Kinh (Gio Linh) và Nghĩa Hy (Cam Lộ). Tại thời điểm đoàn kiểm tra, hồ Trúc Kinh chỉ đạt 15% dung tích thiết kế, còn hồ Nghĩa Hy ở mực nước chết.

img
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (thứ 3 từ phải) thị sát một số hồ thủy lợi tại Quảng Trị.  Ảnh: Ngọc Vũ
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, vào vụ hè thu, Quảng Trị bị khô hạn nghiêm trọng. Cả tỉnh có 131 hồ chứa, hầu hết đều bị khô hạn nặng, mực nước chỉ còn 15 – 25% tổng dung tích thiết kế. Hiện nay, trên10.000ha lúa và hoa màu vụ hè thu bị khô hạn, trong đó diện tích lúa không sản xuất được là 3.700ha. Ngoài ra, còn 12.000ha sắn, 7.000ha cà phê, 5.000ha chuối… cũng bị ảnh hưởng nặng nề do hạn hán. Hàng ngàn hộ dân, đặc biệt là 2 huyện Hướng Hóa và Gio Linh đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Một số nơi người dân phải bỏ tiền mua nước với giá cao từ 150.000-200.000 đồng/khối nước.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã quyết định chi 28 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Quảng Trị về nước sinh hoạt, dầu, điện, nạo vét kênh mương… nhằm chống hạn. Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ để khắc phục, giảm nhẹ thiệt hại do hạn hán gây ra; tuyên truyền nhân dân sử dụng nước, điện tiết kiệm, đặc biệt không được để bất kỳ người dân nào bị đói, bị khát.

Ngày 16.6, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đã có công điện khẩn kêu gọi các ban ngành, địa phương trên địa bàn cùng hợp sức phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do nắng nóng, khô hạn và thiếu nước gây ra. Công điện yêu cầu các sở, ban ngành toàn tỉnh tích cực theo dõi, cập nhật liên tục tình hình nắng nóng, hạn hán để chủ động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả nhằm giảm thiệt hại cho nhân dân. Tích cực quản lý, nạo vét kênh mương, phân phối tiết kiệm nguồn nước hiện có, vận động tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng, cháy nổ, sử dụng tiết kiệm điện, nước. Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình hạn hán...

Bình Định: 9.800 hộ dân thiếu nước sinh hoạt
Theo Sở NNPTNT Bình Định ngày 16.6, nắng nóng kéo dài tại địa bàn đang làm trên 9.800 hộ dân thiếu nghiêm trọng nước sinh hoạt, trên 56.900 gia súc bị thiếu nước uống. Hạn hán cũng gây thiệt hại trên 5.000ha cây trồng, trên 190 tấn thủy sản nuôi. Cùng lúc đó, trên 100.000ha rừng trồng đang nguy cơ cháy ở mức cực kỳ nguy hiểm. Ngành nông nghiệp tỉnh này đang đề nghị hỗ trợ hơn 40 tỷ đồng để chống hạn; trong đó, trên 8 tỷ đồng phục vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân, trên 30 tỷ đồng hỗ trợ cho phí bơm tưới và chống xâm nhập mặn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem