Không khí lạnh chưa về, chuyên gia cảnh báo mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ, Lạng Sơn đã ngập úng một số nơi

P.V Thứ ba, ngày 10/05/2022 10:23 AM (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Như tại Lạng Sơn, một số nơi trên địa bàn tỉnh đã bị ngập úng do mưa lớn.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (10/5), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 09/5 đến 07h ngày 10/5 một số nơi rất lơn như: Bắc Sơn (Lạng Sơn) 216.0mm,  Lạng Sơn 116.0mm, Đình Cả (Thái Nguyên) 197.4mm, Bình Gia (Lạng Sơn) 198.2mm, Bản Thi (Bắc Kạn) 160.6mm,...

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo từ nay (10/5) đến ngày mai (11/5), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Không khí lạnh chưa về, chuyên gia đã cảnh báo, mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Như tại Lạng Sơn, một số nơi trên địa bàn tỉnh đã bị ngập úng do mưa lớn. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ đêm mai (11/5), mưa dông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng gia tăng.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, những ngày tới các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào và dông và các đợt mưa dông này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 16/5.

Ngoài ra, từ ngày 11, 12, 13, 14/5 dự báo sẽ có đợt mưa vừa đến mưa to ở miền Bắc trước khi có không khí lạnh tràn về.

Sau đó, khoảng ngày 14/5, không khí lạnh sẽ tác động đến miền Bắc nước ta.

"Đợt không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khoảng cấp 6, đợt này tương tự đợt gió mạnh hồi tháng 5/2011. Như vậy, khoảng 10 năm hiện tượng lặp lại 1 lần", ông Hưởng nói.

CLIP: Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nói về không khí lạnh giữa tháng 5 và nguy cơ mưa dông ở Bắc Bộ. Nguồn: nchmf.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ tối ngày 9/5 đến sáng 10/5 khiến cho tuyến quốc lộ 1B, đoạn qua phố Nà Lộc, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan (Lạng Sơn) bị ngập úng khiến cho các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn đường này.

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Lạng Sơn, do mưa lớn kéo dài từ đêm 9/5, tại xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn đã xảy ra sạt lở đất, hậu quả làm một người bị thiệt mạng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem