Không khí lạnh tràn về, nhiệt độ miền Bắc giảm thấp

Thứ sáu, ngày 21/03/2014 09:28 AM (GMT+7)
Đêm về sáng 21.3, một đợt không khí lạnh từ phương bắc có cường độ khá mạnh ào ạt tràn xuống miền Bắc nước ta, gây mưa, mưa rào trên diện rộng và rải rác có giông. Nhiệt độ các tỉnh, thành giảm thấp, trời chuyển rét.
Bình luận 0
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương: Một số địa phương thu được lượng mưa khá lớn kèm theo dông mạnh. Cụ thể: Pháo đài Láng Hà Nội mưa 17mm, TP.Hà Giang (Hà Giang) nhiều hơn 23mm; Bắc Mê (Hà Giang) mưa vừa 26mm; Hoài Đức (Hà Nội) 32mm; TP.Hải Dương (Hải Dương) lên tới 43mm. Nơi mưa nhiều nhất là Bắc Quang (Hà Giang) 47mm. Mưa đã cung cấp một lượng nước đáng kể cho lúa, cây trồng các loại. Vì thời gian qua nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc rất ít mưa, khô hạn đã xảy ra ở nhiều địa phương, nhất là các khu vực vùng cao. Đợt mưa này khiến hạn hán giảm thiểu một phần, cây trồng nơi khô hạn được hồi sinh trở lại.

Lúc 7h ngày 21.3, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm thấp so với ngày hôm trước. Cụ thể, Láng (Hà Nội) giảm đến 17,5 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) thấp hơn 17 độ C; TP.Nam Định (Nam Định) 16,7 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) giảm xuống 15,4 độ C; núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) rét hại 10 độ C; Sìn hồ (Lai Châu) 13,6 độ C; Sa Pa (Lào Cai) xuống đến 11 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm tới 6,8 độ C.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Bắc Bộ gây nhiệt độ giảm thấp hơn. Dự báo thời tiết miền Bắc ngày và đêm 21.3: Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét, vùng núi trời rét đậm, vùng núi cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 19-21 độ C, riêng khu tây bắc Bắc Bộ cao hơn 22-24 độ C. Vùng cao trong khoảng 14-16 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, vùng núi 10-12 độ C. Sa Pa (Lào Cai) xuống đến 7-9 độ C.

Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi trời rét hại đến rét hại nặng. Nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ C, vùng núi dao động từ 12-14 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 5-7 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa đều khắp, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ C, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C.
Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem